Chính phủ đã đề ra tiến độ xây dựng pháp luật khi Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thiện 23 dự án luật, nghị quyết để trình Quốc hội và Chính phủ trong tháng 7.
Động thái này được đưa ra trong bối cảnh cải cách thể chế đang được xác định là nhiệm vụ cấp bách, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn phát triển theo chỉ đạo xuyên suốt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm trong từng khâu xây dựng văn bản.

Theo kế hoạch, có 15 dự án luật, nghị quyết phải hoàn tất để trình Quốc hội trước ngày 3/7, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như dầu khí, kiến trúc, xuất bản, hải quan, ngân hàng, đầu tư và khoa học công nghệ; trong đó các các luật như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc; Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi)…
Tiếp đó, 7 dự án luật lớn, trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi), phải trình Chính phủ trước ngày 7/7.
Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu công khai tiến độ xây dựng văn bản, đồng thời thiết lập cơ chế cảnh báo tự động đối với những hồ sơ chậm hạn hoặc có nguy cơ trễ tiến độ. Đây được xem là bước siết trách nhiệm mạnh hơn nhằm chấm dứt tình trạng luật có hiệu lực nhưng thiếu hướng dẫn thi hành.

