Chính phủ tìm cách mở đường cho giáo dục tư

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu rà soát, tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, đầu tư, thuế, vốn và thủ tục để thu hút nguồn lực xã hội vào giáo dục.

Sáng 2/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc làm việc, đối thoại với các doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tập trung vào các điểm nghẽn trong xã hội hóa giáo dục.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2025, 28/34 tỉnh, thành phố báo cáo 348 dự án xã hội hóa giáo dục, với tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Nguồn lực xã hội đã góp phần xây dựng khoảng 36.000 phòng học và 1.300 phòng công vụ cho giáo viên. Tuy nhiên, mức độ xã hội hóa vẫn chênh lệch lớn giữa các cấp học, địa bàn, nguồn lực chủ yếu tập trung tại đô thị và những phân khúc thuận lợi.

Đại diện các doanh nghiệp phát biểu - Ảnh chinhphu.vn-Thu Sa
Đại diện các doanh nghiệp phát biểu - Ảnh: Chinhphu.vn

Tại cuộc đối thoại, doanh nghiệp kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc về khung pháp lý, chính sách ưu đãi, đầu tư, tiêu chuẩn giáo viên và nghiên cứu khoa học.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định Chính phủ nhất quán khuyến khích xã hội hóa giáo dục, đồng thời nhấn mạnh Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, giáo dục công lập là trụ cột và giáo dục ngoài công lập là thành phần quan trọng của hệ thống giáo dục quốc dân.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh một số quan điểm của lãnh đạo Chính phủ đối với vấn đề xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo - Ảnh chinhphu.vn-Thu Sa
Phó Thủ tướng nhấn mạnh một số quan điểm của lãnh đạo Chính phủ đối với vấn đề xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo - Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành rà soát đồng bộ quy định về đất đai, quy hoạch, xây dựng, thuế, đầu tư, tín dụng; Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng Nghị định về xã hội hóa giáo dục, hoàn thành trong quý I/2027.

Chính phủ cũng sẽ nghiên cứu cơ chế đặt hàng dịch vụ giáo dục, hỗ trợ theo người học và tạo điều kiện để cơ sở ngoài công lập đủ tiêu chuẩn tham gia cung cấp dịch vụ giáo dục.