Những tháng cuối năm 2026, công tác giải ngân vốn đầu tư công tại đặc khu Côn Đảo đang ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Dù đối mặt với một số bài toán đặc thù về nguồn lực tại địa bàn hải đảo, song nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương cùng phương án tháo gỡ linh hoạt, các dự án đang bám sát tiến độ và sẵn sàng hoàn thành 100% kế hoạch năm.
Dự án nâng cấp sân vận động 30/4 vượt tiến độ thi công dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 11/2026 - Ảnh: TN
Nhìn vào bức tranh tổng thể những tháng cuối năm 2026, tinh thần thi công khẩn trương và tính hiệu quả trong quản lý nguồn vốn công tại Côn Đảo đang hiện hữu rõ nét qua từng công trình trọng điểm. Điển hình như dự án Nâng cấp sân vận động 30/4, một hạ tầng kỹ thuật - văn hóa có tổng mức đầu tư hơn 19 tỷ đồng, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao đời sống tinh thần nhân dân và mở ra không gian thu hút các sự kiện lớn cho đặc khu.
Dù chỉ mới khởi công từ cuối tháng 8/2026 với thời hạn hợp đồng 6 tháng, nhưng nhờ tinh thần "vượt nắng thắng mưa" và sự đôn đốc quyết liệt từ Ban Quản lý dự án, chỉ sau hơn một tháng, khối lượng thi công thực tế đã đạt tới 50% hợp đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân của dự án đã chạm mốc 9,922 tỷ đồng, đạt hơn 90% kế hoạch vốn được giao năm 2026.
Kết quả này không chỉ chứng minh tính hiệu quả của dòng vốn đầu tư công mà còn thể hiện vai trò dẫn dắt của hạ tầng trong chiến lược phát triển kinh tế biển đảo bền vững.
Ông Phạm Hồng Ngân, Tư vấn giám sát trưởng tại sân vận động 30/4 cho biết "Chúng tôi đang vượt nhanh hơn tiến độ so với bản vẽ thiết kế. BQL thường xuyên đôn đốc nhà thầu triển khai những công việc để kịp tiến độ, trước tiến độ, đưa công trình vào hoạt động để bà con nhân dân tập thể dục, thể thao."
Không dừng lại ở đó, sức bật của đầu tư công tại đặc khu còn được khẳng định mạnh mẽ qua các dự án trọng điểm về cấp nước sạch và an sinh xã hội. Tiêu biểu là dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước sạch (dự án thành phần 2, Xây dựng Nhà máy Nước Côn Đảo, cải tạo thiết bị xử lý và đường ống cấp nước hiện hữu) khởi công từ tháng 11/2025 và dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026.
Dự án đã đạt mốc tiến độ ấn tượng 95% khối lượng công việc đi kèm tỷ lệ giải ngân rất cao. Dù vướng phải thách thức lớn khi nhà máy phải vừa duy trì hoạt động vận hành liên tục vừa thi công lắp đặt hệ thống ngầm phức tạp, song lực lượng thi công đã khắc phục triệt để bằng cách huy động 50–60 nhân sự gồm các kỹ sư cơ khí, xây dựng tay nghề cao, tăng ca làm việc xuyên ngày đêm, "đội nắng dầm mưa" đến 22 giờ mỗi ngày để đảm bảo bám sát tiến độ cam kết.
Ông Trần Hồng Quân, Chỉ huy trưởng dự án thành phần 2, tại đặc khu Côn Đảo cho biết "Thuận lợi trong quá trình thi công do năm nay ít mưa, nên nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng tiến độ chủ đầu tư đề ra. Ngoài ra, do nhà máy nước vừa hoạt động, vừa thi công nên còn vướng hệ thống ngầm nhiều. Nhà thầu cố gắng làm ngày làm đêm, tăng ca mỗi ngày để đạt tiến độ."
Dự án thành phần 2, Xây dựng Nhà máy Nước Côn Đảo, cải tạo thiết bị xử lý và đường ống cấp nước hiện hữu, khởi công từ tháng 11/2025 và dự kiến hoàn thành tháng 11/2026 - Ảnh: TN
Song song với hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, dự án chung cư tái định cư phục vụ nhân dân Côn Đảo với quy mô thực hiện trong 18 tháng cũng đang tăng tốc mạnh mẽ trên công trường. Các nhà thầu và tư vấn giám sát đã phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ thi công phần móng cọc nhồi, đào móng, giằng móng và cột…
Mặc dù mặt bằng thi công chật hẹp, đòi hỏi sự tinh tế trong điều phối đất đai và vận chuyển vật liệu để tránh ùn tắc, song với khí thế thi công khẩn trương, huy động hàng chục công nhân chuyên nghiệp chia làm các mũi chuyên môn (khoảng 10 công nhân chuyên cọc nhồi và 75 công nhân thi công cốt thép, ván khuôn, đài móng), dự án đang quyết tâm cán đích vượt tiến độ trước thời hạn tháng 7 năm sau.
Giám sát viên Trần Văn Thảo, đại diện Công ty Tư vấn Kiểm định Xây dựng Vũng Tàu cho biết "Công trình chung cư tái định cư cho bà con Côn Đảo, với tiến độ 18 tháng. Hiện nhà thầu, tư vấn giám sát, chủ đầu tư đã phối hợp cố gắng đẩy nhanh xong trước tiến độ. Tại thời điểm này đang triển khai thi công móng cọc nhồi và thi công hạng mục đài móng, giằng móng và cổ cột. Dự kiến tiến độ thi công sẽ xong trước thời hạn so kế hoạch."
Để có được những cột mốc thời gian thi công ấn tượng đó là nhờ chính quyền địa phương phát huy tối đa các điều kiện thuận lợi, đồng thời có phương án tháo gỡ điểm nghẽn một cách sáng tạo, bản lĩnh.
Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị pháp lý và quản lý đất đai ngay từ đầu, dự án hoàn toàn nằm trên diện tích đất công, không vướng bồi thường giải phóng mặt bằng hay thủ tục, tạo nền tảng để nhà thầu đồng loạt triển khai mũi thi công ngay khi bấm nút khởi công.
Tuy nhiên, bài toán đặc thù về nguồn vật liệu san lấp tại khu vực hải đảo cũng từng là thách thức lớn đối với tiến độ công trình. Trước khó khăn đó, sự chỉ đạo sát sao của UBND đặc khu thông qua các đợt kiểm tra thực địa đã nhanh chóng giải quyết được khó khăn.
Phương án điều chuyển, tận dụng nguồn vật liệu dôi dư từ các dự án đã hoàn thiện (như Hồ Quang Trung II) được chính quyền chấp thuận kịp thời, vừa giải dứt điểm "cơn khát" vật liệu san lấp cho nhà thầu, vừa tối ưu hóa nguồn lực tài nguyên công của địa phương.
Ông Bùi Đặng Tuấn Anh - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đặc khu Côn Đảo cho biết "Để đảm bảo giải ngân vốn hoàn thành 100% theo chỉ đạo của UBND đặc khu; Đảng ủy và các cơ quan, 3 tháng còn lại của năm 2026, được xác định là một nhiệm vụ rất nặng nề đối với Ban Quản lý dự án. Để hoàn thành kế hoạch này, Ban Quản lý dự án đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thi công tăng cường thi công vào ban đêm. Đối với những dự án không đảm bảo giải ngân trong 3 tháng còn lại, sẽ được xem xét điều hòa vốn sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, hấp thụ vốn cao."
"Ban Quản lý dự án kiên quyết xử lý đối với những nhà thầu thi công chậm tiến độ, không đảm bảo theo kế hoạch mà các đơn vị đã cam kết. Ban Quản lý dự án cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị liên quan của UBND đặc khu, đặc biệt là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, quyết toán và tất toán các dự án, để sớm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố cũng như của Đảng ủy UBND đặc khu", ông Bùi Đặng Tuấn Anh - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đặc khu Côn Đảo nói.
Chính sự sâu sát trong lãnh đạo, tính linh hoạt trong điều hành và tinh thần trách nhiệm cao của các bên đã biến những thách thức về mặt địa lý thành động lực hành động. Với 90,2% kế hoạch vốn đã giải ngân thành công và khối lượng công việc bám sát cam kết, chặng đường 3 tháng còn lại của năm 2026 không còn là áp lực mà là thời cơ để Côn Đảo cán đích 100% kế hoạch vốn đầu tư công.
Sự đồng lòng giữa ý Đảng, lòng dân và quyết tâm của các đơn vị thi công đang tạo nên một diện mạo mới cho Côn Đảo, nơi mỗi đồng vốn đầu tư công không chỉ được giải ngân nhanh chóng, minh bạch mà còn thực sự trở thành đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - xã hội đặc khu vươn mình mạnh mẽ, xứng đáng với vị thế và tiềm năng của vùng đất tiền tiêu.


























