
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ở Washington DC., ngày 6/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Nga đã đạt thỏa thuận cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel ngay lập tức, thêm 500.000 tấn trong tháng 11/2026 và 1 triệu tấn trong đợt tiếp theo.
Ông Trump cho biết Nga có thể cung cấp thêm 3 triệu tấn dầu diesel trong thời gian ngắn, tùy thuộc vào tình trạng hoạt động của các nhà máy lọc dầu. Nếu toàn bộ các đợt giao hàng được thực hiện, tổng lượng nhiên liệu được đề cập có thể vượt 4,8 triệu tấn.
Tuy nhiên, thông báo chưa nêu rõ thời điểm giao hàng sau tháng 11/2026, phương thức thanh toán, các doanh nghiệp tham gia và điều kiện triển khai thỏa thuận.
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak sau đó xác nhận thông tin, đồng thời cho biết Nga sẽ bắt đầu dỡ bỏ ngay các hạn chế xuất khẩu dầu diesel. Theo ông Novak, việc cung cấp nhiên liệu có thể diễn ra sớm hơn dự kiến, với khả năng giao hàng cho Mỹ ngay trong tháng 10/2026.
Mỹ chịu áp lực từ giá nhiên liệu tăng
Thông báo được đưa ra khi giá nhiên liệu tại Mỹ tăng mạnh do biến động trên thị trường năng lượng quốc tế. Giá dầu diesel tăng làm đội chi phí vận tải hàng hóa, đồng thời tạo thêm áp lực lên giá cả và lạm phát.
Trước đó, ông Trump cũng đề cập kế hoạch đưa lượng lớn dầu diesel từ châu Âu ra thị trường nhằm góp phần hạ nhiệt giá nhiên liệu.
Trong khi tìm cách bảo đảm nguồn cung, Washington vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga. Một số biện pháp được công bố từ tháng 10/2025 nhằm gia tăng sức ép buộc Moskva chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tuy nhiên, trong năm 2026, Mỹ cũng cấp một số trường hợp miễn trừ liên quan đến hoạt động mua bán năng lượng để ứng phó tình trạng gián đoạn nguồn cung do xung đột giữa Mỹ và Iran.
Theo thông tin được đề cập trong bài viết, ngày 18/9, ông Trump ký đạo luật mang tên “Lindsey Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026”, dự kiến có hiệu lực từ ngày 19/10. Đạo luật được mô tả là cho phép áp thuế quan 500% đối với hàng hóa Nga và áp dụng trừng phạt thứ cấp với các quốc gia mua nhiên liệu của Nga, đồng thời quy định những trường hợp tổng thống có thể miễn áp dụng một số biện pháp.
Nga - Mỹ tiếp tục trao đổi về các vấn đề quốc tế
Ngoài hợp tác năng lượng, lãnh đạo Nga và Mỹ còn trao đổi về tình hình Ukraine, Iran và Trung Đông. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa hai tổng thống, đồng thời thúc đẩy phối hợp giữa các văn phòng tổng thống, cơ quan tình báo và các cơ quan liên quan.
Phía Nga tuyên bố sẵn sàng giải quyết các xung đột tại Ukraine và Iran bằng con đường ngoại giao, song thời điểm nối lại đàm phán với Kiev vẫn chưa được xác định. Về tình hình Trung Đông, Tổng thống Nga nhấn mạnh khả năng và sự cần thiết của việc đạt được thỏa thuận với Tehran.
Thông báo về thỏa thuận dầu diesel được đưa ra chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, làm dấy lên câu hỏi về tính nhất quán trong chính sách trừng phạt năng lượng của Washington đối với Moskva.
Nếu được triển khai, nguồn dầu diesel từ Nga có thể bổ sung nguồn cung cho thị trường Mỹ. Tuy nhiên, tác động thực tế đến giá nhiên liệu còn phụ thuộc vào tiến độ giao hàng, năng lực tiếp nhận và phân phối, cùng diễn biến chung của thị trường năng lượng.






















