Theo TTXVN, sáng 13/6, Bộ Quốc phòng tổ chức tổng kết và trao Giải thưởng Lao động sáng tạo trong Công đoàn Quân đội lần thứ I.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo buổi tổng kết, trao giải thưởng - Ảnh: Quân Đội Nhân Dân.
Dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Những năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong Công đoàn Quân đội đã phát triển sâu rộng, góp phần khơi dậy tinh thần nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong toàn quân. Nhiều sáng kiến, đề tài được ứng dụng hiệu quả trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, sản xuất, sửa chữa và bảo đảm kỹ thuật.
Giải thưởng lần thứ I thu hút 208 công trình, gồm 56 đề tài và 152 sáng kiến của 775 tác giả tham gia. Các công trình tập trung vào nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, tự động hóa, chuyển đổi số, cơ khí, công trình quân sự, vũ khí, trang bị kỹ thuật, hóa học và y dược quân sự.
Đáng chú ý, hơn 32% công trình liên quan đến điện tử, tự động hóa, công nghệ thông tin và chuyển đổi số; gần 32% thuộc lĩnh vực cơ khí, động lực và công trình quân sự. Phần lớn các công trình đã được ứng dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.
Ban tổ chức đánh giá các công trình tham gia giải thưởng có hàm lượng khoa học cao, tính ứng dụng tốt và hiệu quả thiết thực đối với quốc phòng, an ninh cũng như phát triển kinh tế - xã hội.
Tại chương trình, 99 công trình được trao chứng nhận, trong đó có 2 giải Nhất, 15 giải Nhì, 45 giải Ba và 37 giải Khuyến khích. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cũng được Bộ Quốc phòng và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, nhiều sáng kiến giá trị được hình thành từ thực tiễn lao động, sản xuất hằng ngày của cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động trong quân đội. Giá trị của các công trình không chỉ nằm ở tính mới, tính sáng tạo mà còn ở khả năng ứng dụng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.
Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực trực tiếp nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tạo điều kiện về cơ chế, nguồn lực và môi trường nghiên cứu để cán bộ, người lao động phát huy sáng kiến, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
