ASEAN cần chủ động định hình các xu thế toàn cầu
Phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba sáng 9/6 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định ASEAN không chỉ đứng trước yêu cầu thích ứng với những biến động của thế giới mà cần chủ động tham gia định hình tương lai của chính mình.
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên khai mạc AFF 2026 - Ảnh: Nguyễn Khánh/TTO
Diễn đàn có sự tham dự của Thủ tướng Lào, Campuchia, Thái Lan, Timor-Leste cùng nhiều bộ trưởng, quan chức cấp cao, học giả và chuyên gia trong và ngoài khu vực.
Theo Thủ tướng, sau gần 60 năm hình thành và phát triển, thành tựu lớn nhất của ASEAN không chỉ nằm ở quy mô gần 700 triệu dân hay vị thế là một trong những trung tâm tăng trưởng năng động của thế giới, mà còn ở khả năng vượt qua khác biệt, vun đắp lòng tin và xây dựng một cộng đồng đoàn kết, tự cường, thống nhất trong đa dạng.
Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cho rằng những thập niên tới sẽ là giai đoạn ASEAN định hình vị thế trong bối cảnh các quy tắc về kinh tế, công nghệ và quyền lực toàn cầu đang thay đổi sâu sắc.
"Câu hỏi đặt ra hôm nay không chỉ là ASEAN sẽ thích ứng ra sao, mà là ASEAN sẽ định hình tương lai của chính mình như thế nào trong thế kỷ 21", Thủ tướng nhấn mạnh.
Ông nhận định công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi căn bản năng lực cạnh tranh, mô hình phát triển và tương quan quyền lực trên thế giới.
Trong bối cảnh đó, lợi thế sẽ thuộc về những quốc gia và khu vực có khả năng tham gia xây dựng các quy tắc, chuẩn mực mới của thời đại.
Theo Thủ tướng, ASEAN cần trở thành một chủ thể tích cực, không chỉ tiếp nhận mà còn góp phần định hình các xu thế toàn cầu.
Ba định hướng chiến lược cho ASEAN
Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Timor-Leste và Tổng thư ký ASEAN tại phiên khai mạc - Ảnh: Nguyễn Khánh/TTO
Trên hành trình hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ASEAN hướng tới ba tầm vóc chiến lược.
Thứ nhất, ASEAN không chỉ tham gia mà cần góp phần định hình các xu thế toàn cầu. Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị và kinh tế ngày càng gay gắt, ASEAN cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong xây dựng các chuẩn mực, luật lệ và cấu trúc hợp tác mới trên cơ sở luật pháp quốc tế.
"ASEAN cần trở thành trung tâm của đối thoại, tâm điểm của hợp tác và điểm tựa của lòng tin", Thủ tướng khẳng định.
Thứ hai, ASEAN không chỉ là trung tâm sản xuất mà phải trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo.
Theo Thủ tướng, tương lai sẽ thuộc về những nền kinh tế biết sáng tạo, làm chủ công nghệ và tham gia định hình các chuỗi giá trị mới.
Để đạt mục tiêu này, ASEAN cần đẩy mạnh đầu tư cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước xây dựng hệ sinh thái công nghệ mang bản sắc riêng của khu vực.
Thứ ba, ASEAN không chỉ là cộng đồng của các quốc gia mà phải là cộng đồng thực sự của người dân. Mọi chiến lược phát triển cần hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm tính bao trùm và không để ai bị bỏ lại phía sau.
Theo Thủ tướng, thành công của ASEAN không chỉ được đo bằng tăng trưởng kinh tế mà còn bằng cơ hội dành cho thế hệ trẻ, vai trò của phụ nữ, sự bảo vệ đối với các nhóm dễ bị tổn thương và mức độ gắn kết của người dân với cộng đồng ASEAN.
Việt Nam cam kết đồng hành cùng ASEAN
Khẳng định giá trị lớn nhất mà ASEAN tạo dựng trong gần 60 năm qua là chứng minh sự khác biệt không dẫn đến chia rẽ, hội nhập không làm mất đi bản sắc, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng ASEAN sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như thế giới trong những thập niên tới.
Ông nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai, bởi tương lai của Việt Nam gắn liền với tương lai của ASEAN, cũng như với hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của cả khu vực.



