Sáng 13/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác Trung ương dự lễ phát động phong trào thi đua "Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026 - 2030" và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.
Tham dự buổi lễ, về phía Trung ương có Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng lãnh đạo các bộ, ngành.
Về phía TPHCM có Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND và các sở, ngành thành phố.
Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc riêng với TPHCM kể từ khi nhậm chức. Theo chương trình, Thủ tướng dự lễ phát động phong trào thi đua theo hình thức kết hợp trực tuyến với chương trình của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
Sau lễ phát động, Thủ tướng làm việc với lãnh đạo TPHCM về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026; giải ngân vốn đầu tư công; vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Thủ tướng cũng nghe thành phố báo cáo việc triển khai Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; các chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; tiến độ xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt.
Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh TPHCM đang tập trung triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; cải thiện môi trường đầu tư; đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy của TPHCM cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt. Thành phố đã triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với 100% thủ tục hành chính; thực hiện tiếp nhận, trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính đối với toàn bộ thủ tục đủ điều kiện.
Từ ngày 1/7/2025 đến nay, TPHCM đã tiếp nhận hơn 4 triệu hồ sơ, với tỷ lệ giải quyết đúng hạn khoảng 99%.
Bên cạnh đó, thành phố đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân thuê mua và nghiên cứu mô hình nhà ở thương mại giá phù hợp theo tinh thần Chỉ thị 34 của Ban Bí thư.
Giai đoạn 2026 - 2030, TPHCM đặt mục tiêu tạo lập khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê; đồng thời nghiên cứu chuyển đổi công năng một phần quỹ nhà tái định cư và tài sản công dôi dư sang nhà ở cho thuê nhằm tối ưu hóa nguồn lực.
Tại buổi làm việc, TPHCM cũng báo cáo những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất; đồng thời lắng nghe ý kiến của các bộ, ngành Trung ương.
