Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện kế hoạch thực hiện các nghị quyết Trung ương 3

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện, ban hành hoặc cập nhật chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Trung ương 3, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và đúng tiến độ.

Chiều 3/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026, tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện kế hoạch thực hiện các nghị quyết Trung ương 3 - Ảnh 1

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2026 - Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo các báo cáo tại phiên họp, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. CPI bình quân 7 tháng ước tăng 4,39%; thu ngân sách nhà nước đạt trên 1,83 triệu tỷ đồng, bằng 72,5% dự toán.

Giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 7 ước đạt 425,3 nghìn tỷ đồng, tương đương 41,9% kế hoạch. Vốn FDI đăng ký mới đạt 38,06 tỷ USD, tăng 58%; kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 659,6 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện kế hoạch thực hiện các nghị quyết Trung ương 3 - Ảnh 2

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2026 - Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Kết luận phiên họp, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan của Chính phủ hoàn thành việc ban hành mới hoặc cập nhật chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 3 chậm nhất trước ngày 10/8, bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện kế hoạch thực hiện các nghị quyết Trung ương 3 - Ảnh 3

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2026 - Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Các cơ quan cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật, không để phát sinh “khoảng trống” pháp lý, đồng thời bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ theo yêu cầu của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ.

Bình luận