Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại sự kiện ngày 19/9/1954, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong tại Đền Giếng, trước khi bộ đội về tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Tại đây, Người căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
Lời căn dặn của Bác được nhắc lại như một thông điệp về trách nhiệm của các thế hệ người Việt Nam trong việc gìn giữ thành quả của cha ông, bảo vệ Tổ quốc và tiếp tục xây dựng đất nước.
Năm 1962, trong lần thứ hai về thăm Đền Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục căn dặn phải chú ý bảo vệ, trồng thêm hoa, cây cối để Đền Hùng ngày càng trang nghiêm, đẹp đẽ, trở thành công viên lịch sử cho các thế hệ mai sau.
Khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh lời căn dặn của Bác tại Đền Hùng nối công lao của tổ tiên với trách nhiệm của các thế hệ kế tục, đặt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong dòng chảy lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” thể hiện tình cảm của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không gian cội nguồn của dân tộc, hình tượng Bác cùng các công trình liên quan góp phần giúp các thế hệ hiểu sâu hơn lời Bác dạy và ý thức rõ trách nhiệm đối với đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan quản lý, bảo vệ công trình lâu dài; đồng thời gìn giữ cảnh quan và các giá trị của Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.
Các hoạt động về nguồn được đề nghị tổ chức thiết thực, nội dung giới thiệu chính xác, dễ hiểu, phù hợp với từng lứa tuổi; đồng thời ứng dụng công nghệ để đồng bào ở xa và bạn bè quốc tế có thể tiếp cận, tìm hiểu lịch sử và văn hóa Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh trách nhiệm gìn giữ Đất Tổ không chỉ của riêng Phú Thọ mà là trách nhiệm chung của cả nước; đồng thời đề nghị gắn bảo tồn di sản với nâng cao đời sống nhân dân và phát huy giá trị văn hóa.
Công trình cao 7,5 m, đặt tại đồi Phân Bùng
Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” do Bộ Công an trao tặng tỉnh Phú Thọ, được đặt tại đồi Phân Bùng, hướng nhìn sang Bức tranh “Ngày hội non sông trên Đất Tổ”. Tượng được đúc bằng đồng, cao 7,5 m, thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi trên bệ đá khối tự nhiên.
Công trình được đặt trong không gian hài hòa với Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong”. Cùng với các hạng mục hiện có, tượng đài góp phần hoàn thiện không gian lịch sử, văn hóa về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Hùng.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

