TP. Hồ Chí Minh quy hoạch TOD trong bán kính 1.000m quanh ga metro

Tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP. Hồ Chí Minh sáng 22/9, các đại biểu đặt nhiều câu hỏi về phát triển đô thị quanh nhà ga metro, quản lý không gian ngầm, TOD, chỉnh trang đô thị và các dự án giao thông.

TOD quanh nhà ga metro chia thành 3 vùng

Trả lời đại biểu, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, cho biết thành phố đang dự thảo nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 21 để đẩy nhanh tiến độ phát triển đô thị quanh các nhà ga metro (TOD).

3
Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh - Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh - nói về quy hoạch, quy định về TOD - Ảnh: Quang Định - TTO

Không gian quanh nhà ga được quy hoạch trong bán kính 1.000m, chia thành 3 vùng: vùng lõi đến 300m, vùng trung tâm từ 300-600m và vùng chuyển tiếp từ 600-1.000m.

Về đề xuất giảm 50% bãi đậu xe cá nhân tại các khu vực này nhằm giảm ùn tắc, khuyến khích người dân đi bộ và sử dụng phương tiện công cộng, ông Tuấn Anh cho biết bãi đậu xe sẽ được hạn chế bố trí tại vùng lõi để ưu tiên không gian cho người đi bộ.

Theo ông Tuấn Anh, thẩm quyền rà soát quy hoạch chi tiết sẽ được phân cấp mạnh cho cấp xã, phường. Định hướng này nhằm đón đầu mạng lưới metro hoàn thiện trong giai đoạn 2030-2035.

Về quy hoạch, quản lý không gian ngầm, Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm cho biết thành phố đang hoàn thiện quy định quản lý không gian ngầm, trong đó cho phép nhà đầu tư lựa chọn hình thức đóng tiền thuê hằng năm hoặc một lần. Những trường hợp người dân sửa nhà không thay đổi kết cấu hoặc thuộc diện miễn phép sẽ không bị ảnh hưởng.

Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm phát biểu - Ảnh: Quang Định - TTO
Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm phát biểu - Ảnh: Quang Định - TTO

Đối với việc xử lý công trình vi phạm, quy trình cắt điện, nước sẽ được thực hiện minh bạch, phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã và chỉ áp dụng đối với phần vi phạm.

Về chỉnh trang đô thị, dự án bờ Nam kênh Đôi đã được tách riêng phần bồi thường để ưu tiên sử dụng vốn ngân sách giải phóng mặt bằng, sớm di dời khoảng 2.000 căn nhà và giải quyết tình trạng ô nhiễm.

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10%

1
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP. Hồ Chí Minh ngày 21/9 - Ảnh: Quang Định - TTO

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục tăng trưởng, nhưng thời gian còn lại để hoàn thành các mục tiêu năm 2026 không còn nhiều.

Năm 2025, tăng trưởng của thành phố đạt 8,03%; quý 1/2026 đạt 8,27% và 6 tháng đạt 8,55%. TP. Hồ Chí Minh đã phân bổ 147.599 tỷ đồng vốn đầu tư công, thu hút khoảng 12,187 tỷ USD vốn FDI.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, mục tiêu tăng trưởng trên 10%, thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng và giải ngân 100% vốn đầu tư công vẫn còn khoảng cách lớn.

"Ba tháng cuối năm vì vậy không còn là thời gian để chúng ta chỉ duy trì công việc theo kế hoạch thông thường mà phải là giai đoạn nước rút, giai đoạn quyết định. Dư địa còn lại là rất lớn nhưng thời gian còn lại rất ngắn", Chủ tịch Nguyễn Văn Được nói.

Theo ông Nguyễn Văn Được, để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10%, quý 3 phải đạt từ 11,07%, 9 tháng đạt từ 9,43% và quý 4 phải đạt từ 12,3%.

Thành phố phải tiếp tục khai thác hiệu quả các nguồn thu, tạo điều kiện để sản xuất, kinh doanh mở rộng; đồng thời xử lý các điểm nghẽn về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu cả hệ thống chuyển mạnh từ có cơ chế sang có kết quả; từ có nghị quyết sang có công trình, dự án, nguồn lực được giải phóng và lợi ích cụ thể cho người dân, doanh nghiệp.

"Các nghị quyết được HĐND xem xét, thông qua tại kỳ họp hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng. Đặc biệt là các nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị, tập trung xử lý những vấn đề rất căn bản về quy hoạch, tổ chức không gian phát triển, phát triển hạ tầng, TOD, không gian ngầm, đất đai, tài sản công, môi trường, khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục…" - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho hay.