Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã được Đảng bộ, chính quyền các cấp, nhân dân Thành phố quan tâm tổ chức thực hiện tích cực, hiệu quả. Công cuộc chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử, cải cách hành chính, ứng dụng trí tuệ nhân tạo được thúc đẩy mạnh mẽ, tạo ra thời cơ để ứng dụng giải quyết các vấn đề tồn đọng lâu nay về công tác giám định ADN, tìm kiếm, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Đó là đánh giá được Ban Chỉ đạo 515 Thành phố đưa ra tại Hội nghị sơ kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, tổ chức vào chiều 30/7.
Ban Chỉ đạo 515 Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đạt kết quả nổi bật. Theo đó, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố chỉ đạo, duy trì hoạt động của 5 đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (trong đó Quân khu 7 tăng cường 4 đội K70, 71, 72, 73); ngoài ra huy động các lực lượng chuyên môn như Trường Đại học Khoa học và Tự nhiên, Trường Đại học Bách khoa Thành phố, các nhân chứng..., với 210 người.
Đến ngày 29/7/2026, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố đã tìm kiếm quy tập tại các vị trí, khu vực đã xác định trong kế hoạch với tổng diện tích đào tìm khoảng 600m2, khối lượng khoảng 10.000m3 đất; lực lượng tìm kiếm, quy tập được 150 hài cốt liệt sĩ gồm 128 mộ đơn và 4 mộ tập thể với 22 bộ hài cốt; đồng thời đang tổ chức đào thăm dò 2 địa điểm là Bệnh viện K76A, K76B xã Hòa Hiệp và khu vực Sở Hội, phường Bình Cơ, trên tổng số 12 địa điểm, khu vực cần thực hiện qua các nguồn thông tin có giá trị cung cấp.
Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Thành phố đã triển khai đồng loạt các đội lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Trên địa bàn Thành phố hiện có 18 Nghĩa trang liệt sĩ, Ban chỉ đạo đã thành lập 15 tổ (gồm 99 đội) lấy mẫu, quân số 432 người. Tính đến ngày 29/7, trên địa bàn Thành phố đã hoàn thành lấy mẫu tại 10 nghĩa trang liệt sĩ, hiện đang thực hiện lấy mẫu tại 5 nghĩa trang với tổng số mẫu lấy được là 7.640 mộ liệt sĩ, đạt 77,2%.
Trung tá Kiều Thị Nguyệt, Đội phó Đội 2, Phòng PC06 (Công an TPHCM) cho biết, Công an TPHCM đã phối hợp với Cục C06 (Bộ Công an) triển khai đợt 1 thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, qua đó đã thu được 1.843 mẫu. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin thân nhân liệt sĩ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để triển khai đợt 2, với hơn 2.000 thân nhân đã đăng ký lấy mẫu. Theo Trung tá Kiều Thị Nguyệt, việc lấy mẫu chỉ thực hiện đối với thân nhân của các liệt sĩ chưa xác định được phần mộ, nhằm phục vụ công tác giám định ADN. Đối tượng ưu tiên là thân nhân theo dòng họ ngoại, tối đa 2 người cho mỗi liệt sĩ, theo hướng dẫn của Bộ Công an. Qua thống kê, TPHCM hiện quản lý hơn 313.000 thân nhân liệt sĩ, trong đó có khoảng 13.400 thân nhân của các liệt sĩ chưa có thông tin về phần mộ.
“Công an TPHCM vẫn đang tiếp tục rà soát, cập nhật và bổ sung dữ liệu. Chúng tôi cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cập nhật thông tin về số thân nhân liệt sĩ chưa xác định được phần mộ. Công an TPHCM dự kiến phối hợp với Cục C06 triển khai đợt thu nhận mẫu ADN thứ hai trong tháng 8/2026”, Trung tá Kiều Thị Nguyệt nói.
Về phương hướng, nhiệm vụ trong nửa cuối năm 2026, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 515 TPHCM, cho biết thêm: “Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, thông tấn, báo chí, truyền thông phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, Chiến dịch 500 ngày đêm. Các sở, ban, ngành và các địa phương có liên quan thu thập thông tin, dữ liệu từ Nhóm nghiên cứu dự án Sáng kiến người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI), Trung tâm Việt Nam và lưu trữ Việt Nam Sam Johnson, Đại học Công nghệ Texas Tech, các Cựu binh nước ngoài gửi dữ liệu 11 trận đánh trên địa bàn tiến hành khảo sát, thu thập thông tin; tham mưu Ban chỉ đạo Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp trên giao trong năm 2026 là quy tập 200 hài cốt liệt sĩ.”
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Thành phố nhấn mạnh, TPHCM tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thường xuyên, lâu dài của Đảng bộ, Chính quyền, Lực lượng vũ trang và nhân dân Thành phố. Phó Chủ tịch UBND TP khẳng định, chúng ta chạy đua với thời gian, nhưng không chỉ trong 500 ngày đêm mà sẽ còn tiếp tục đến khi tìm được tất cả hài cốt liệt sĩ. Ông Nguyễn Mạnh Cường cũng đánh giá việc quy tập tại công viên Lê Thị Riêng là kinh nghiệm quý giá để tiếp tục triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
“Trong 12 địa điểm nghi ngờ có hài cốt liệt sĩ, nếu rà soát kỹ lưỡng và thấy cần thiết tiếp tục thông tin thì tôi đề nghị Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa - Thể thao để cung cấp thông tin, đề xuất với các cơ báo chí đẩy mạnh truyền thông để có thể tiếp nhận, gặp gỡ nhân chứng, tư liệu, những cơ quan có liên quan, thậm chí nếu có nguồn lực của quốc tế thì càng tốt. Quá trình tổ chức triển khai phải hết sức chặt chẽ, thận trọng, có nguồn tin của người dân, có tư liệu lịch sử, có sự tham gia của khoa học công nghệ để có kết luận, xác định chính xác, tránh việc đào tìm, thăm dò không đạt yêu cầu”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chỉ đạo.
Ban Chỉ đạo 515 TPHCM đặt mục tiêu hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn (trước tháng 9/2026) là 9.809 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin để giám định ADN, gắn với thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Đồng thời, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu nghĩa trang liệt sĩ, mộ liệt sĩ; cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công bảo đảm liên thông, đồng bộ, thống nhất, dùng chung.
Tiếp tục hoàn thành rà soát hồ sơ, danh sách liệt sĩ; thường xuyên cập nhật chuẩn hóa thông tin, tích hợp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ. Cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ có tên trong các nghĩa trang cho thân nhân liệt sĩ; thông tin về liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập cho các tổ chức có liên quan.



