Bị phạt ngồi nhìn đèn pha 1 phút, nếu làm chói mắt người khác

(VOH) – Cảnh sát thành phố Thẩm Quyến – Trung Quốc đã thi hành lệnh phạt tài xế xe ô tô và xe máy phải ngồi nhìn đèn pha xe của mình 1 phút, nếu vi phạm lỗi mở đèn pha xe ô tô hoặc xe máy làm chói mắt người đi đường vào ban đêm.

Một thanh niên đang bị "phạt"

Mới đây, cảnh sát Thẩm Quyến đăng cảnh cáo những người tham gia giao thông tại thành phố này trên trang Weibo, nếu mở đèn pha không hợp lý vào ban đêm ảnh hưởng đến tầm nhìn của người khác, sẽ bị phạt phải ngồi nhìn vào đèn pha xe của bản thân trong vòng 1 phút để thấu hiểu “nỗi khổ” của người bị ánh đèn pha chiếu vào mắt.

Ngoài ra, người vi phạm còn phải nộp phạt 300 nhân dân tệ (hơn 997.000 đồng) và bị trừ điểm trong giấy phép lái xe. Quy định này có hiệu lực từ năm 2014 nhưng đến nay mới thực hiện.

Việc thi hành án phạt này nhận được nhiều sự ủng hộ của cộng đồng mạng và người dân, đa số thấu hiểu nỗi “khổ” khi bị ánh đèn pha chiếu vào mắt vào ban đêm.