Cây cổ đại tuổi thọ lớn nhất thế giới gần 3000 năm

(VOH) - Mới đây, các nhà khoa học đã tìm thấy một cây cổ đại có tuổi thọ ít nhất 2.624 trong một khu đầm lầy tại bắc Carolina, Mỹ.

Cây bald cypress hay còn gọi là cây bách hói sống trong vùng ngập nước này đã trở thành cây vô tính cực kỳ quý hiếm có niên đại lớn nhất từ trước đến nay.

Các nhà khoa học đã tìm thấy nó vào năm 2017 và nghiên cứu tìm hiểu niên đại của cây bằng cách đếm số vòng lõi và định tuổi bằng cacbon. Ngoài kết quả là tuổi đời của cây, thì cách đo này còn cho biết về tình trạng khí hậu thời cổ đại.

Kích thước khổng lồ của cây so với một người đàn ông trưởng thành

Mặc dù những cây cổ đại được tìm thấy đều được bảo vệ một cách nghiêm ngặt nhưng các nhà khoa học cũng cảnh báo về sự tồn tại của chúng vẫn bị đe dọa bởi các hoạt động khai thác khác ngầm trên sông, ô nhiễm nguồn nước, mực nước dâng cao do biến đổi khí hậu.