Theo SCMP, các ghi chép lịch sử cho thấy vào thời nhà Thanh (1644-1912), người Trung Quốc xưa từng có một phong tục độc đáo để chào đón mùa thu: những nhóm thanh niên sẽ tụ tập vào đêm Tết Trung thu, lẻn vào ruộng rẫy để "trộm" bí ngô. Hành động này không bị xem là sai trái mà thường được nông dân cho qua, thậm chí chào đón.
Đến thời Trung Hoa Dân Quốc (1912-1949), tập tục này trở nên đặc biệt phổ biến tại các vùng nông thôn. Theo truyền thống, những quả bí ngô "trộm" được sẽ tặng lại cho các cặp vợ chồng mới cưới, trong đó cô dâu sẽ ăn phần cuống bí.
Phong tục này bắt nguồn từ lối chơi chữ trong tiếng Hán, khi từ dùng để chỉ quả bí ngô có cách phát âm gần giống với từ mang nghĩa "con trai", tượng trưng cho mong ước sinh con đàn cháu đống và gia đình thịnh vượng.
Ở một số vùng phía Bắc Trung Quốc, người ta còn đặt một quả bí ngô dưới tấm chăn cưới của cô dâu chú rể, xem đây là điềm báo may mắn cho các thế hệ con cháu sau này.
Nhà sử học nông nghiệp Li Xinsheng cho biết trước thời nhà Thanh, phong tục này có thể đã sử dụng các loại dưa. Tuy nhiên, sau khi bí ngô được du nhập vào Trung Quốc, sức sống mãnh liệt và lượng hạt dồi dào của chúng đã khiến loại quả này nhanh chóng trở thành biểu tượng của khả năng sinh sản và ước vọng "đông con nhiều lộc".
Bên cạnh tục trộm bí ngô, người xưa còn duy trì một phong tục khác mang tên "dán mỡ thu", phản ánh quan niệm cổ xưa về việc bồi bổ cơ thể để thích nghi với sự chuyển mùa.
Vào ngày Lập thu, người dân sẽ ngồi vào một chiếc giỏ treo trên chiếc cân móc khổng lồ để xem cơ thể họ đã thay đổi ra sao sau cái nóng của mùa hè.
Họ sẽ được hai người nhấc bổng lên, trong khi người chủ trì nghi lễ đọc những lời chúc tốt lành. Những ai bị sụt cân sẽ bắt đầu quá trình "đắp mỡ" bằng cách ăn các thực phẩm giàu dinh dưỡng hơn, đặc biệt là thịt, nhằm phục hồi năng lượng trước khi mùa đông tới.
Dựa trên nền tảng của y học cổ truyền Trung Quốc, thực chất phương pháp này tập trung vào việc bồi bổ cơ thể chứ không đơn thuần chỉ là tăng cân.
Ngày nay, truyền thống này đã mang một ý nghĩa mới. Trên mạng xã hội Trung Quốc, "đắp mỡ mùa thu" trở thành một trào lưu phổ biến để chào đón mùa mới, với việc người dùng thi nhau chia sẻ hình ảnh "ly trà sữa đầu tiên của mùa thu" hoặc những bữa ăn thịnh soạn như một phần thưởng cho sự chăm chỉ.
Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo tục "đắp mỡ" không còn phù hợp với lối sống ít vận động hiện nay. Việc cố tình nạp nhiều thực phẩm giàu chất béo có thể dẫn đến tình trạng thừa cân, béo phì, gan nhiễm mỡ, mỡ máu cao và rối loạn đường huyết.





















