Giun đất “khủng nhất” trên thế giới

(VOH) - Loài giun đất có tên là Giant Gippsland ở Australia được coi là loài giun đất lớn nhất thế giới.

Bình thường, chúng dài khoảng 1m, đường kính thân khoảng 2,5cm (có nghĩa là nó lớn hơn một con rắn phát triển bình thường).

Dù có thân hình “khủng” như vậy nhưng loài giun đất này lại rất hiền hòa, không hề gây nguy hại cho người và động vật. Loài giun đất “khủng” này hầu như là dành toàn bộ thời gian của cuộc đời để sống trong đất, nhất là những nơi ẩm ướt.

Giun đất “khủng nhất” trên thế giới

Loài giun đất có tên là Giant Gippsland ở Australia được coi là loài giun đất lớn nhất thế giới. Ảnh: internet

Thông thường chúng sống sâu dưới đất từ 1m đến 1,5m nên chúng ta rất ít có cơ hội gặp chúng, loài giun đất này có thể hít thở không khí trong đất bình thường nhờ lượng nước ít ỏi trong đất, nhưng những khi có mưa lớn hoặc mưa dầm dài ngày thì chúng sẽ bị ngạt nên phải bò lên mặt đất tạo thành các lỗ hang to hơn ngón chân cái.

Giun đất “khủng nhất” trên thế giới

Do là loài động vật hiền hòa nên không bao giờ chúng tấn công con người hay các loài động vật. Ảnh: internet

Nếu như trường hợp có người lỡ đi qua hoặc lỡ giẫm phải nơi chúng sinh sống thì ta có thể nghe được tiếng rít nhè nhẹ của chúng từ dưới đất vọng lên, do là loài động vật hiền hòa nên không bao giờ chúng tấn công con người cũng như các loài động vật.

Cho dù thế nào đi nữa thì loài giun đất này cũng đã được các nhà chuyên môn liệt vào thú quý hiếm cần phải bảo tồn.