Đăng nhập

Tiến sĩ Trung Quốc gây tranh cãi vì tiêu chí tìm bạn gái quá cao

VOH - Một tiến sĩ tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội khi đưa ra những tiêu chí tìm bạn gái với yêu cầu cao về ngoại hình, học vấn và xuất thân.

Từ đầu tháng 3, bài đăng của một người đàn ông họ Lou (35 tuổi), tiến sĩ tốt nghiệp Đại học Chiết Giang, xuất hiện trên một phòng chat mai mối trực tuyến và nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Trong bài viết, Lou tự giới thiệu cao 1,75 m, nặng 70 kg, có thu nhập hơn 1 triệu nhân dân tệ/năm (khoảng 140.000 USD). Anh mô tả mình là con một trong gia đình khá giả, yêu thích thể thao và đầu tư tài chính. Gia đình hiện sinh sống tại thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang.

minh hoa_vohXem toàn màn hình
Bài đăng tuyển người yêu của tiến sĩ Trung Quốc gây tranh cãi vì tiêu chuẩn cao. - Ảnh minh họa: VCG.

Khi nói về tiêu chí chọn bạn gái, Lou mong muốn đối phương sinh sau năm 2000, cao từ 1,65 m đến 1,71 m, có ngoại hình ưa nhìn và vóc dáng mảnh mai. Cô gái cũng cần tốt nghiệp từ một trong 9 trường đại học hàng đầu Trung Quốc.

"Nếu tốt nghiệp từ các trường đại học nước ngoài thuộc top 20 thế giới, tôi có thể cân nhắc tùy vào điều kiện cụ thể. Chuyên ngành luật hoặc y khoa là một lợi thế", Lou viết.

Người đàn ông này cũng nhấn mạnh sẽ xem xét những ứng viên có ngoại hình nổi bật, gia đình khá giả hoặc năng lực vượt trội, ngay cả khi họ không thuộc danh sách các trường đại học mà anh ưu tiên.

Bài đăng này nhanh chóng tạo ra cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một số người cho rằng Lou có điều kiện tốt nên việc đặt tiêu chí cao khi tìm bạn gái là điều dễ hiểu. "Anh ấy có học thức và thu nhập cao, vậy thì việc chọn lựa cũng hợp lý thôi. Nhiều người phản ứng chẳng qua vì ghen tỵ", một tài khoản bình luận.

Tuy nhiên, phần lớn ý kiến lại không đồng tình với cách tiếp cận của Lou. "Anh ta biến tình yêu thành một vụ thương lượng, đặt ra tiêu chí như tuyển dụng nhân sự", một người dùng viết.

Trước làn sóng tranh cãi, ngày 17/3, Đại học Chiết Giang - nơi Lou làm việc - đã lên tiếng cho biết bài đăng này chưa được xác minh. "Bài viết chứa một số thông tin không chính xác", thông báo từ trường đại học nêu rõ nhưng không giải thích thêm. Nhà trường cũng cho biết Lou đã báo cáo sự việc với cảnh sát.

Câu chuyện của Lou xuất hiện trong bối cảnh tỷ lệ kết hôn ở Trung Quốc giảm mạnh.

Theo số liệu thống kê, năm 2024 chỉ có 6,1 triệu cặp đôi đăng ký kết hôn, giảm 20,5% so với năm trước. Đây là mức thấp nhất kể từ khi dữ liệu được ghi nhận vào năm 1986 và chỉ bằng một nửa so với thời kỳ cao điểm năm 2013, khi có đến 13,4 triệu cặp kết hôn.

Áp lực tài chính, sự bất ổn trong công việc và chi phí cưới xin cao là những nguyên nhân khiến nhiều người trẻ trì hoãn chuyện lập gia đình. Một số ý kiến cho rằng chính những tiêu chí tuyển chọn khắt khe như của Lou cũng phản ánh phần nào lý do khiến nhiều người cảm thấy e ngại khi bước vào hôn nhân.

Bình luận