Tên miền YouTube.com được ra mắt vào ngày lễ tình nhân năm 2005. Nền tảng chia sẻ video trực tuyến này đã vượt qua truyền hình cáp của Mỹ về lượng người xem trả phí.
Sau 20 năm, YouTube trung bình có khoảng 20 triệu video được tải lên mỗi ngày. Nền tảng này lưu trữ mọi thứ, từ clip hòa nhạc và podcast đến quảng cáo chính trị, hướng dẫn và nhiều nội dung khác.

Theo nhà phân tích Ross Benes của eMarketer, YouTube đã trở thành dịch vụ video kỹ thuật số lớn nhất thế giới xét về thời gian người xem dành ra và doanh thu quảng cáo.
Theo công ty theo dõi thị trường Statista, nền tảng này đã tiếp cận hơn 2,5 tỷ người xem trên toàn cầu vào năm 2024 và đạt 100 triệu người đăng ký gói âm nhạc và gói cao cấp.
Theo ông Benes, YouTube dự kiến sẽ vượt qua tất cả các dịch vụ truyền hình cáp của Mỹ về số lượng người đăng ký trả phí trong vòng 2 năm.
Google cho biết, người dùng trên toàn thế giới xem hơn một tỷ giờ nội dung YouTube mỗi ngày chỉ riêng trên tivi.
YouTube cho biết, họ sẽ nâng cấp trải nghiệm xem TV vào mùa hè này với các tính năng được cải thiện và "điều chỉnh chất lượng", mặc dù không cung cấp thêm thông tin chi tiết.
Các nhà phân tích coi việc Google mua lại YouTube vào năm 2006 với giá 1,65 tỷ đô la Mỹ bằng cổ phiếu là một cột mốc quan trọng, kết hợp chuyên môn về tìm kiếm và quảng cáo của Google với một nền tảng chia sẻ video có nhiều người dùng đam mê.
Google đã sử dụng hiểu biết về quảng cáo của mình để xây dựng một mô hình thành công, chia sẻ doanh thu với những nhà sáng tạo thu hút được lượng khán giả đáng kể.
Tuy nhiên, nền tảng này hiện đang cạnh tranh với các dịch vụ phát trực tuyến như Netflix, Disney và Amazon Prime, cũng như các nền tảng video ngắn như TikTok và Reels của Instagram.