![]() |
| SV tham gia Tiếp sức mùa thi 2012 tại TP.HCM. Ảnh: phapluat |
Với 3.000 sinh viên tình nguyện cấp thành và 10.000 sinh viên cấp trường, chương trình dự kiến hỗ trợ từ 250.000 - 270.000 lượt thí sinh và phụ huynh. Ngoài các đội hình đón thí sinh, giới thiệu nhà trọ, đội hậu cần… dự kiến năm nay sẽ có thêm đội hình lưu động có mặt trực tiếp trên các tuyến xe buýt để hỗ trợ thí sinh. Phóng viên Đài đã có cuộc trao đổi với ông Dương Trọng Phúc - Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Học sinh Sinh viên TP, Phó Ban tổ chức Tiếp sức mùa thi năm 2013:
PV: Thưa ông, năm 2013 là năm thứ 2 chương trình tổ chức thi tuyển sinh viên tình nguyện, từ kết quả năm trước, việc tinh giảm đội ngũ sinh viên tình nguyện cấp thành từ 7.000 sinh viên năm 2011 xuống còn 3.000 sinh viên năm 2012, và năm nay vẫn duy trì số lượng này, việc này có ý nghĩa như thế nào?
![]() |
| Ông Dương Trọng Phúc |
- Ông Dương Trọng Phúc: Mục đích của việc thi tuyển tình nguyện viên là do chúng tôi mong muốn tăng chất lượng tình nguyện viên, các bạn được thi tuyển là các bạn có đầy đủ các kiến thức, chuyên môn để hướng dẫn và giúp đỡ cho thí sinh, phụ huynh khi cần thiết. Năm vừa rồi chúng tôi tổ chức, thực tế đã thấy được hiệu quả, đó là công tác tư vấn, hướng dẫn cho thí sinh, phụ huynh đạt được mục đích. Chúng tôi không gặp những trường hợp phụ huynh phiền lòng vì lực lượng tình nguyện viên có những hướng dẫn sai.
PV: Về chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2013, ông có thể cho biết những hoạt động chính của chương trình năm nay?
- Ông Dương Trọng Phúc: Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2013, chúng tôi vẫn duy trì những hoạt động thành công trong các năm vừa rồi. Đó là hoạt động đón, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh tại các bến xe, nhà ga; hoạt động giới thiệu nhà trọ khi có nhu cầu. Chúng tôi tổ chức các đội hình xe chở các thí sinh có nhu cầu đi lại trong TP. Đồng thời các đội hình về an toàn giao thông cũng sẵn sàng túc trực để thông tin về tình hình giao thông cho thí sinh. Trong năm 2013, một điểm mới mà chúng tôi dự kiến là tổ chức đội hình tình nguyện viên trực tiếp trên các tuyến xe buýt quan trọng, đội hình này sẽ hỗ trợ thí sinh khi có nhu cầu.
PV: Cho đến hiện tại, mọi sự đóng góp của các mạnh thường quân về chỗ trọ miễn phí, chỗ trọ giá rẻ, về thực phẩm, bản đồ, cẩm nang… hỗ trợ cho thí sinh và sinh viên tình nguyện đã được triển khai như thế nào, thưa ông?
- Ông Dương Trọng Phúc: Trong công tác vận động các mạnh thường quân, các đơn vị được chúng tôi tiến hành khá sớm. Trong giai đoạn này chúng tôi vẫn tiếp tục nhận những sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm cho chương trình Tiếp sức mùa thi. Về nhà trọ, hiện tại chúng tôi đã tổ chức đội hình đi đến tận các phường để tìm kiếm nguồn nhà trọ miễn phí hoặc nhà trọ giá rẻ. Chúng tôi cũng đã tiếp nhận nhiều sự hỗ trợ từ các cô bác chủ nhà, những người đã gắn bó chương trình trong nhiều năm. Và cả những chủ nhà năm nay mới biết đến chương trình hoặc có điều kiện hỗ trợ đều đã đăng ký. Mặt khác, chúng tôi vẫn cần rất nhiều sự hỗ trợ về mặt kinh phí, vật phẩm: áo, nón, dù che, bản đồ, cẩm nang… để phục vụ cho công tác tư vấn của chúng tôi được tốt hơn. Bởi vì trong năm nay, riêng tại TPHCM chúng tôi dự kiến hỗ trợ 250 - 270 ngàn thí sinh, phụ huynh. Bên cạnh đó, năm nay đội hình tình nguyện cấp trường có khoảng 50 trường ĐH-CĐ cũng tham gia tổ chức Tiếp sức mùa thi.
PV: Thưa ông, chương trình sẽ ra quân vào ngày 2/6 tới, và cũng khởi đầu cho một mùa tiếp sức mới. Mọi công tác cho lễ ra quân cũng như chương trình đã được chuẩn bị như thế nào?
- Ông Dương Trọng Phúc: Lễ ra quân ngày 2/6 tới, chúng tôi dự kiến có 5.000 tình nguyện viên, trong đó 3.000 sinh viên tình nguyện cấp thành và đại diện các trường sẽ tham gia ra quân cùng chúng tôi. Tại lễ ra quân, chúng tôi chuẩn bị sẵn bản đồ, cẩm nang… để phục vụ trong chương trình. Chúng tôi dự kiến phát miễn phí cho thí sinh, phụ huynh 100.000 bản đồ, cẩm nang, những ấn phẩm khác chúng tôi tiếp tục vận động để in ấn thêm.
PV: Xin cám ơn ông, và chúc cho chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay sẽ thành công tốt đẹp.


