63 tỉnh - thành phố đạt phổ cập tiểu học và phổ cập trung học cơ sở

(VOH) - Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng kinh phí huy động thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo, giai đoạn 2011 - 2015 khoảng 18.290 tỷ đồng.

Cụ thể, 5 năm qua thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo đã giải quyết nhiều khó khăn trong phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập ở các cấp học, bậc học; gần 6.000 người độ tuổi 15 đến 60 được vận động đến các lớp xóa mù chữ; số người tham gia lớp phổ cập giáo dục tiểu học trên 4.900 người;.

Ảnh minh họa - Nguồn: GDTĐ

Đặc biệt, cả nước đạt phổ cập tiểu học và phổ cập trung học cơ sở. Bên cạnh đó, 5 năm qua, có hơn 780 phòng học thông thường và phòng học bộ môn và gần 2.500 phòng nội trú được xây mới, hoàn thành xây mới 14 trường phổ thông dân tộc nội trú tại 22 tỉnh miền núi, vùng dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, 5 năm qua, việc triển khai đề án dạy và học ngoại ngữ còn nhiều khó khăn do trình độ đội ngũ đạt chuẩn theo đề án còn thấp. Bên cạnh đó, hầu hết đơn vị thiếu trang thiết bị. Công tác xã hội hóa huy động các nguồn lực cùng tham gia phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú còn hạn chế,…