80% số người bị mù và suy giảm thị lực có thể phòng tránh và điều trị được

(VOH) - Hiện nay, số người bị mù lòa và suy giảm thị lực chiếm tỉ lệ khoảng 4% dân số thế giới, gần 2/3 người mù là phụ nữ và các bé gái, trong đó, khoảng 80% có thể phòng tránh và điều trị được.
 Đây cũng là thông điệp mà các quốc gia gửi đến nhân ngày thị giác thế giới 14 tháng 10. Ngày Thị giác Thế giới được quy ước là ngày thứ 5 tuần thứ 2 của tháng 10 hàng năm. Các quốc gia trên toàn thế giới tổ chức các hoạt động cộng đồng như khám, tư vấn, cấp thuốc, cấp kính, mổ mắt miễn phí… nhằm thu hút sự chú ý cũng như nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc phòng tránh, phát hiện và điều trị những bệnh gây mù có thể phòng tránh và chữa trị được. Hưởng ứng hoạt động có ý nghĩa này, trong tháng 10 Bệnh viện Mắt TP tổ chức khám tầm soát bệnh võng mạc tiểu đường, khám tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân từ ngày 4 đến 13/10, mổ 50 ca Phaco miễn phí vào ngày 16/10 tại Bệnh viện Quận 2, khám mắt miễn phí cho người dân tại nhà văn hoá Lao động  tỉnh Bình Định, TP Qui Nhơn vào ngày 16/10, tại trung tâm Y tế dự phòng Cần Giờ ngày 20/10, nhà văn hoá Lao động tỉnh Trà Vinh ngày 23/10. Bệnh nhân có nhu cầu liên hệ các địa chỉ nói trên để được hướng dẫn khám và tư vấn miễn phí.