Khu vực Shanwick được chọn thử nghiệm đầu tiên vì là tuyến hàng không nhộn nhịp giữa châu Âu và Bắc Mỹ, với hơn 1.000 chuyến bay mỗi ngày. Khu vực này được ước tính liên quan khoảng 5% mức nóng lên toàn cầu do vệt ngưng tụ.
Thử nghiệm kéo dài 30 tháng, chủ yếu tiến hành vào mùa đông, mỗi đợt từ 20-40 ngày, với tổng kinh phí 5 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 6,8 triệu USD.
Cơ quan Khí tượng Anh tham gia xây dựng hệ thống dự báo vệt ngưng tụ. Dữ liệu sẽ được các nhà khoa học tại Imperial College London và Đại học Cambridge độc lập đánh giá để xác định hiệu quả của phương pháp.

