Alibaba, Baidu bắt đầu dùng chip tự thiết kế để đào tạo các mô hình AI

Tập đoàn Alibaba và Baidu của Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng chip tự thiết kế để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI), từng bước thay thế chip của Nvidia.

Tờ The Information đưa tin, Alibaba đã sử dụng chip riêng cho các mô hình AI quy mô nhỏ từ đầu năm nay, trong khi Baidu đang thử nghiệm huấn luyện phiên bản mới của mô hình AI Ernie bằng chip Kunlun P800 do hãng tự phát triển.

Động thái này được xem là bước ngoặt lớn trong lĩnh vực công nghệ và AI tại Trung Quốc, vốn lâu nay phụ thuộc nhiều vào bộ xử lý mạnh mẽ của chip Nvidia,  đồng thời có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Nvidia tại thị trường Trung Quốc

Người phát ngôn Nvidia khẳng định, cạnh tranh là điều tất yếu và công ty sẽ không ngừng nỗ lực để tiếp tục giành được niềm tin cũng như sự ủng hộ của các nhà phát triển trên toàn cầu.

alibaba

Gian hàng của Alibaba trong Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 26/07/2025. - Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh Mỹ siết chặt xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Trung Quốc, các doanh nghiệp Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển kho chip AI nội địa, với áp lực ngày càng lớn từ Bắc Kinh buộc các công ty phải sử dụng công nghệ trong nước.

Tuy vậy, Alibaba và Baidu vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ Nvidia khi cả 2 công ty vẫn sử dụng chip của hãng này để phát triển những mô hình AI tiên tiến nhất của họ.

Mặc dù chip H20 – bộ xử lý AI mạnh nhất mà Nvidia được phép bán tại Trung Quốc – không có sức mạnh tính toán vượt trội như dòng H100 hay Blackwell, nhưng hiệu năng của nó vẫn vượt trội hơn các đối thủ cạnh tranh của Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo The Information dẫn lời ba nhân viên từng trực tiếp sử dụng chip của Alibaba, sản phẩm này hiện đã đủ sức cạnh tranh với H20 của Nvidia.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cho biết các cuộc thảo luận với Nhà Trắng về việc cho phép công ty bán một phiên bản kém tiên tiến hơn của dòng chip thế hệ mới sang Trung Quốc sẽ cần thêm thời gian.

Nvidia cũng đã đạt một thỏa thuận cấp phép xuất khẩu, trong đó một phần doanh thu từ chip H20 bán ra tại Trung Quốc sẽ được chia sẻ 15%.

Bình luận