Bảo đảm an ninh mạng- Nguy cơ và thách thức Việt Nam đang đối mặt

(VOH) - Sáng nay 16/11, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM phối hợp với Chi hội An toàn thông tin phía Nam tổ chức hội thảo: Chung tay xây dựng hạ tầng thông tin an toàn vì chủ quyền số quốc gia.

Hiện Việt Nam là một trong 5 nước đứng đầu về tỷ lệ phát tán thư rác, xếp thứ 12 thế giới về mức độ đe dọa bị tấn công bằng mã độc và đứng thứ 33 về hệ thống máy chủ bị lợi dụng lừa đảo trực tuyến, xếp thứ 45 về mức độ đe dọa máy tính bị nhiễm phần mềm điều khiển của tin tặc. Đặc biệt, vấn đề xử lý các loại tội phạm về an ninh mạng từ trước đến nay luôn gặp khó khăn, điều này đặt ra cho các cơ quan quản lý một nhu cầu cấp bách phải hoàn thiện hệ thống luật pháp có liên quan đến tội phạm công nghệ cao. Để truy quét các tội phạm mạng, ông Trịnh Ngọc Minh, phó chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam nhấn mạnh: "Việc người dùng sử dụng mạng để thực hiện các hành vi, hành động mang tính chất chính trị, kinh tế thì cái nguy cơ về chiến tranh mạng đối với Việt Nam không phải là không có và thậm chí là rất gần. Vì vậy, đối với tình hình an toàn thông tin của chúng ta trong thời gian tới thì tôi nghĩ cần phải có những đầu tư thích đáng nếu mà xảy ra chiến tranh mạng thì chúng ta có khả năng hành xử, có khả năng kiểm soát được những sự cố như vậy. Nếu chúng ta không ghi nhận đến khi xảy ra sự cố chúng ta không thể nào biết được cái gì nó đã xảy ra trong quá khứ, chúng ta không khôi phục được cái bức tranh mà hacker đã sử dụng tấn công chúng ta như thế nào. Do đó, cách làm tốt nhất là chúng ta hãy chuẩn bị hệ thống của chúng ta một cách bài bản".