Bắt đầu vào mùa dịch sốt xuất huyết
(VOH) - Mới chỉ 5 tháng đầu năm, nhưng theo đánh giá của viện trưởng viện Pasteur - TS Trần Ngọc Hữu thì tình hình sốt xuất huyết khu vực phía Nam có vẻ nghiêm trọng hơn những năm trước khi số mắc và số tử vong đều cao hơn so với cùng kỳ 2008.
Riêng TPHCM - vì là mô hình sốt xuất huyết đô thị nên công tác phòng chống dịch bệnh hết sức phức tạp, khó khăn. Theo thống kê sơ bộ trong gần 5 tháng đầu năm, đã có 3 người lớn và một trẻ em tử vong do sốt xuất huyết trên địa bàn TP, trong khi đó, tổng số ca mắc lại tăng gần 20% so với cùng kỳ 2008. Thời điểm này, theo ghi nhận của chúng tôi, tại bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2, số bệnh nhi nhập viện do sốt xuất huyết đều tăng hơn so với mấy tháng trước. Phó khoa nhiễm bệnh viện Nhi đồng 2 bác sĩ Trần Thị Thuý cho biết trong tuần , tại khoa có khoảng từ 30 đến 40 bệnh nhi nằm điều trị sốt xuất huyết, trong đó có từ 8 đến 9% ca SXH nặng độ 3, độ 4. Trong khi bệnh lý tay chân miệng có chiều hướng giảm thì sốt xuất huyết bắt đầu tăng lên.Trưởng khoa sốt xuất huyết - bệnh viện Nhi đồng 1 - thạc sĩ.bác sĩ Lê Bích Liên khuyến cáo khi mưa bắt đầu rộ lên thì sốt xuất huyết gia tăng. Điều nguy hiểm là theo y văn thế giới, số ca sốt xuất huyết nặng luôn chiếm khoảng 10% trên tổng số ca mắc, chính vì thế mà tử vong do sốt xuất huyết vẫn còn.
Hiện nay, do chưa có vắc - xin điều trị sốt xuất huyết trong khi đó, công tác phòng chống dịch chưa đạt hiệu quả nên việc kiểm soát cũng như điều trị sốt xuất huyết vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Khi điều trị sốt xuất huyết , theo các bác sĩ , khó khăn nhất vẫn là điều trị cho trẻ nhũ nhi sơ sinh và trẻ béo phì. Ở trẻ sơ sinh, sức đề kháng còn quá yếu không chống chọi lại với virút dengue, trong khi đó với trẻ béo phì thì việc tiên lượng trọng lượng thực có của trẻ để mà bù nước, điện giải là rất gian nan , các bác sĩ khó ước lượng được lượng nước chính xác bù vào cơ thể trẻ là bao nhiêu, do vậy để tránh mắc phải bệnh lý này, người dân hãy chủ động phát hiện và phòng tránh bệnh. Dựa vào những dấu hiệu nào để nhận biết trẻ đã bị sốt xuất huyết, bác sĩ Thuý hướng dẫn:
Nói về tình hình sốt xuất huyết, TS.BS Trần Tịnh Hiền - phó giám đốc bệnh viện bệnh Nhiệt đới - nhận thấy rằng gần 2 năm nay, sốt xuất huyết diễn ra gần như thường xuyên , không còn rõ rệt theo mùa như trước nữa . Thời gian gần đây , tại bệnh viện bệnh Nhiệt đới, cũng đã tiếp nhận liên tục bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện vào .Sốt xuất huyết một khi xảy ra với người lớn thì rất khó điều trị , tỷ lệ biến chứng lại cao. Làm sao để tránh biến chứng xảy ra, TS Hiền cho biết:
Theo khuyến cáo của TS Trần Tịnh Hiền, phòng tránh sốt xuất huyết nên thực hiện theo những biện pháp sau:
“Không còn lăng quăng, không còn sốt xuất huyết” - biện pháp tuy đơn giản nhưng rất khó làm .Ai cũng biết diệt muỗi, diệt lăng quăng là những biện pháp mũi nhọn để phòng chống sốt xuất huyết. Thế nhưng, để cho người dân ý thức được chuyện này vẫn còn rất khó. Tại TPHCM, bên cạnh những toà nhà khang trang bề thế tại trung tâm TP thì tại các quận, huyện vùng ven, nhà ổ chuột, nhà tạm bợ, đất trống do chờ quy hoạch, vướng quy hoạch còn quá nhiều , thêm vào tình trạng ô nhiễm môi trường là những điều kiện rất thuận lợi cho muỗi phát sinh. Vì bệnh này chưa có vắc - xin phòng bệnh nên người dân hãy tự bảo vệ sức khoẻ bản thân và con em mình bằng cách thực hiện tốt những biện pháp vệ sinh phòng dịch như khuyến cáo. Bên cạnh đó, phải theo dõi để phát hiện và điều trị kịp thời cho cả trẻ em cũng như người lớn khi bị sốt xuất huyết, nhằm tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra./.
Nhất Hương
