Bế mạc Hội thi tay nghề quốc gia năm 2010

(VOH) - Tối qua, 1/8, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ bế mạc Hội thi tay nghề quốc gia năm 2010. Hội thi năm nay có 396 thí sinh của 50 đoàn tham dự, trong đó có 7 bộ, ngành và 43 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đăng ký dự thi.

Các thí sinh so tài ở 18 nghề như hàn, điện dân dụng, điện tử công nghiệp, cơ điện tử, điện lạnh, CNTT, thiết kế web, thiết kế đồ họa, nấu ăn, dịch vụ nhà hàng, mộc mỹ nghệ, mộc dân dụng, công nghệ thời trang, công nghệ ôtô… Tổng kết Hội thi, Ban tổ chức đã trao 31 giải nhất, 13 giải nhì, 27 giải ba và hơn 200 giải khuyến khích. TPHCM có 26 thí sinh thi 13 nghề, đoạt 4 giải nhất, 1 giải nhì, 7 giải ba và 13 giải khuyến khích, xếp thứ 3 toàn đoàn, sau đoàn Bộ NN-PTNT và Hà Nội. Theo ông Dương Đức Lân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Trưởng ban Tổ chức Hội thi, năm nay, kiến thức, kỹ năng tay nghề của thí sinh yêu cầu cao hơn, bởi đề thi đã tiếp cận đề thi thế giới, công nghệ, chất lượng cũng được nâng cao. Ông Lân đánh giá:

 

Cũng theo ông Lân, qua hội thi này, Ban tổ chức sẽ chọn lựa ra những người xuất sắc nhất để thành lập đội tuyển quốc gia dự thi Hội thi tay nghề ASEAN lần thứ 8 vào tháng 11.2010 tới tại Thái Lan và Hội thi tay nghề thế giới lần thứ 41 diễn ra tại Anh vào tháng 10/2011.

Hoàng Lĩnh