Thạc sĩ - Bác sĩ Lê Phan Kim Thoa-Phó Khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết: do bệnh có biểu hiện ban đầu là nổi bóng nước nên nhiều người nhầm bệnh "tay chân miệng" với bệnh thủy đậu, nhiễm trùng da hay dị ứng... Từ đó, điều trị không đúng cách, làm nhiều trường hợp bị biến chứng nặng như viêm não, viêm cơ tim... và có thể tử vong.
Hiện nay, bệnh tay chân miệng chưa có thuốc chủng ngừa nên cách phòng ngừa tốt nhất là bảo đảm vệ sinh trong ăn uống, vệ sinh cá nhân cho trẻ thật tốt. Môi trường lây lan bệnh nhanh nhất là các nhà trẻ, các trường mầm non.., vì thế nên cho trẻ mắc bệnh nghỉ học và không cho tiếp xúc với trẻ khác để tránh lây lan bệnh.
