Bệnh thoái hóa khớp: Nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế

(VOH) - Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện có khoảng 30% người trên 35 tuổi, 60% người trên tuổi 65 và 85% người trên tuổi 80 bị thoái hóa khớp và các bệnh viêm khớp. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế cho con người, tiếp theo là các vấn đề về lưng và cột sống. Đó là kết luận được đưa ra tại hội nghị khoa học Thập niên Xương khớp Quốc tế và Hội nghị Thường niên Hội Cột sống TPHCM lần thứ 18 vào sáng 30/11.
Bệnh thoái hóa khớp: nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế.ảnh: internet

Tại Việt Nam, dân số vượt ngưỡng 86 triệu người và tuổi thọ trung bình là 72 tuổi, đây là thách thức lớn cho việc tầm soát, chăm sóc và điều trị bệnh.

Phát biểu tại hội nghị ông Hứa Ngọc Thuận, Phó chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao sự ủng hộ của Hội Vẹo cột sống Bắc Mỹ trong việc điều trị bệnh lý dị tật cột sống ở Việt Nam, đặc biệt là sự chuyển giao kỹ thuật mổ cột sống của đoàn Butterfly Foundation.