Bệnh viện sai sót khiến một em bé tử vong
(VOH) - Chiều qua, 9/4, Ban lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ đã làm việc cùng phóng viên các báo đài về nguyên nhân dẫn đến cái chết của một em bé tại đây vào hôm 6/4.
Lãnh đạo BV xác nhận với các phóng viên nguyên nhân khiến em bé tử vong là do lỗi bác sĩ trực nhận định không đúng về bệnh tình của thai phụ, nên xử trí trễ.
Sự việc được tóm tắt như sau: chiều 6.4, thai phụ Lã Thị Mai (sinh năm 1970, huyện Định Quán, Đồng Nai) vào BV Từ Dũ, với chẩn đoán “thai nhi 36,5 tuần tuổi, bị tình trạng nhau tiền đạo trung tâm”, sau khi nhập viện, chị Mai bị ra huyết âm đạo, bác sĩ chỉ định mổ lấy thai. Theo bác sĩ Phạm Việt Thanh – Giám đốc BV “Chỉ định của bác sĩ là đúng. Nhưng, vì nhận định tình trạng thai phụ không nguy kịch, nên bác sĩ lo xử trí cho những thai phụ khác trước. Lỗi là do bác sĩ, nên BV lo toàn bộ chi phí cho chị Mai”. Được biết, có chỉ định mổ từ lúc 11 giờ đêm nhưng rồi đến rạng sáng hôm sau (khoảng 4 giờ sáng) khi tình trạng thai phụ diễn biến nặng thì ê kíp trực mới tiến hành phẫu thuật, lúc này tim thai bị suy, và em bé (bé gái, nặng 2,4kg) đã bị tử vong. Còn sản phụ thì trong tình trạng nguy kịch, phải cắt bỏ tử cung hoàn toàn để cứu mạng sống. Theo ghi nhận của chúng tôi, đến chiều qua, chị Mai vẫn trong tình trạng nặng, còn thở máy….
Chiều cùng ngày, Ban Giám đốc BV Từ Dũ đã làm việc với hai bác sĩ liên quan đến sự việc trên là bác sĩ Nguyễn Mai Hạnh (khoa Hậu phẫu B) – người trực tiếp tiếp nhận xử trí đối với thai phụ, và bác sĩ Dương Phương Mai (trưởng tour trực, chịu trách nhiệm chung). Ban Giám đốc yêu cầu hai bác sĩ làm bản kiểm điểm, tự đưa ra mức kỷ luật. Sau đó hội đồng chuyên môn của BV sẽ họp xem xét để đưa ra hình thức xử lý đối với hai bác sĩ. Cũng vào sáng hôm qua,9/4, tại BV Triều An cũng đã xảy ra cái chết của bệnh nhân Đỗ Thị Thu Túc (sinh năm 1977, quê Bình Thuận). Chị Túc vào viện ngày 7.4, với chẩn đoán “mất vững cột sống thắt lưng, thoát vị đĩa đệm”, chỉ định mổ. Tuy nhiên, sau mổ chị Túc bị trở nặng – bị sốt ác tính 42 độ C, và đến sáng 9.4 thì tử vong. Sau khi chị Túc tử vong, người thân của chị Túc đến BV không cho đưa xác bệnh nhân về, mà yêu cầu cần làm rõ nguyên nhân cái chết. BV đã mời công an đến làm việc. Cơ quan Pháp y TP cũng đã tiến hành giải phẫu tử thi, để xác đinh nguyên nhân tử vong. Trả lời các báo đài chiều qua, đại diện BV Triều An cho rằng “Nhận định ban đầu, bệnh nhân chết do sốc thuốc mê, tỷ lệ sốc của thuốc này là 1/260.000. Khi sốc Isoflurane sẽ dẫn đến tăng thân nhiệt ác tính, và khó có thể cứu chữa”.
Nhất Hương
