Bình Tân thí điểm giữ trẻ dưới 18 tháng tuổi tại 5 trường

(VOH) - Sáng 5/6, đoàn khảo sát của Ban Văn hóa Xã hội, HĐND TPHCM có buổi làm việc với UBND quận Bình Tân về triển khai thực hiện nghị quyết 01/2014 của HĐND về hỗ trợ giáo dục mầm non TP.HCM tại Q.Bình Tân.

Quận tiếp tục tổ chức nhận trẻ 6-18 tháng tuổi tại bốn trường mầm non: Hương Sen, Cẩm Tú, 19/5 và Hoa Hồng. Ảnh: PLO

Lãnh đạo Quận cho biết, hiện trên địa bàn quận có 14 trường mầm non công lập đáp ứng nhu cầu nhận 25% trẻ trên địa bàn, còn lại 75% trẻ học tại 150 trường, nhóm trẻ tư thục. Trong năm học 2015-2016, quận có thêm 9 trường mầm non xây dựng mới và 3 trường cải tạo mở rộng, thực hiện thí điểm giữ trẻ dưới 18 tháng tuổi tại 5 trường mầm non với tổng số 40 trẻ.

Với áp lực dân số cơ học tăng nhanh, theo lộ trình từ 2015-2020, quận cần đầu tư xây dựng mới 1.022 phòng học, trong đó quận đầu tư 400 phòng, còn lại 622 phòng bằng nguồn vốn xã hội hóa. Vì vậy, lãnh đạo quận Bình Tân kiến nghị thành phố hỗ trợ quận nguồn vốn xây dựng mới 8 trường mầm non, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng mới trường mầm non được vay vốn kích cầu theo mức vay không tính lãi suất.