Ca ghép gan bệnh nhi nhỏ tuổi nhất Việt Nam: Sức khỏe bệnh nhi đã ổn định
(VOH) - Tính đến 5giờ chiều qua, 18/11, tình hình sức khoẻ của hai mẹ con bệnh nhi ghép gan - cháu Lê Anh Minh Khuê và mẹ là Lê Thị Vân Anh - cơ bản đã ổn định và có thể giao tiếp được.
Trao đổi với chúng tôi, GS Trần Đông A - cố vấn chuyên môn bệnh viện Nhi đồng 2 - cho biết, người mẹ sau gần 8 tiếng mới có thể lấy mảnh ghép gan một cách an toàn vì có những thay đổi mạch máu trong gan. Riêng cháu bé đã rút ống nội khí quản, có thể tự thở được. Sau khi thực hiện cuộc ghép gan từ 9 giờ sáng đến hơn 9 giờ đêm ngày 17/11, các xét nghiệm bước đầu cho thấy mạch máu được ghép trên gan của cháu bé đã hoạt động bình thường và cháu bé đã bớt vàng da.
Được biết, đây là cuộc ghép gan rất phức tạp vì bệnh nhi ghép gan còn rất nhỏ, mới 10 tháng tuổi. Bé đã bị teo đường mật bẩm sinh , lúc 2 tháng tuổi đã được bác sĩ người Nhật phẫu thuật cứu sống tạm thời nhưng chỉ thành công 1/5, còn lại buộc phải ghép gan . Cũng nhờ phẫu thuật này mà bé đã sống được 10 tháng và đến thời điểm này chỉ có ghép gan mới hy vọng duy trì sự sống cho bé.
Đánh giá bước đầu về ca ghép gan này, GS Trần Đông A cho biết thêm:
Nhất Hương
