Người nhà của bé cho biết, cách đây 4 năm, bé bỗng có biểu hiện hay co giật, đưa đi khám nhiều nơi các bác sĩ nghi ngờ bé bị động kinh. Nhưng điều trị nhiều lần mà tình trạng vẫn không khỏi, tần suất những cơn co giật xuất hiện ngày càng nhiều.
Sau đó, người nhà đưa bé vào Bệnh viện Nhi Đồng 1, qua thăm khám, làm các xét nghiệm cận lâm sàng và chẩn đoán, các bác sĩ phát hiện bé có một khối u ở vùng đảo tụy. Sau gần 4 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra được khối u ở vùng đảo tụy của bé.

Bệnh nhân u vùng đảo tụy hiếm gặp.
Theo Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh lý rất hiếm gặp trong y văn, thống kê trong 1 triệu người thì chỉ có khoảng 4 người mắc. Đây cũng là ca phẫu thuật đầu tiên về bệnh lý này trong cuộc đời hơn 30 năm làm nghề của bác sĩ .
Đây là bệnh lí rất hiếm gặp, dễ bị chẩn đoán nhầm. Với người lớn tuổi, ngoài 50 tuổi thường được chẩn đoán tai biến. Còn trẻ nhỏ thì dễ nhầm lẫn với động kinh. Bệnh sẽ có những biểu hiện như đau đầu, lú lẫn, rối loạn hành vi, rối loạn định hướng, co giật, mạch nhanh, tay chân run lẩy bẩy, toát mồ hôi, xuất huyết các cơn, hạ đường huyết đột ngột.
