Cần lưu ý với bệnh thủy đậu ở trẻ

(VOH) - Ăn Tết xong, vào thời điểm tháng 2, tháng 3, một số bệnh ở trẻ sẽ bước vào chu kỳ như sởi , quai bị, rubella và thuỷ đậu. Bác sĩ Trần Thị Thuý - phó khoa nhiễm - bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, vào thời điểm hiện nay, tại khoa cũng có một số bệnh nhi mắc phải các bệnh vừa nêu trên nhưng con số không nhiều.

Cần lưu ý với bệnh thủy đậu ở trẻ

 

(VOH) - Ăn Tết xong, vào thời điểm tháng 2, tháng 3, một số bệnh ở trẻ sẽ bước vào chu kỳ như sởi , quai bị, rubella và thuỷ đậu. Bác sĩ Trần Thị Thuý - phó khoa nhiễm - bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, vào thời điểm hiện nay, tại khoa cũng có một số bệnh nhi mắc phải các bệnh vừa nêu trên nhưng con số không nhiều.

 

Tuy nhiên, bác sĩ Thuý cũng khuyến cáo tuy bệnh không ở mức cao nhưng các bậc phụ huynh cần lưu ý vì bệnh sởi, quai bị, rubella, thuỷ đậu đang vào mùa. Cách tốt nhất phòng ngừa các bệnh này theo bác sĩ Thuý là:

Trong số các bệnh sởi, quai bị, rubella, thuỷ đậu theo bác sĩ Trương Hữu Khanh - trưởng khoa nhiễm bệnh viện Nhi đồng 1 thì bệnh thuỷ đậu cần đặc biệt quan tâm vì hiện nay trong chương trình tiêm chủng mở rộng chưa có vắc - xin phòng bệnh này, hơn nữa khi mắc phải bệnh thuỷ đậu thì rất dễ gặp biến chứng. Với bệnh thuỷ đậu mà dân gian thường gọi là bệnh trái rạ, BS Khanh nhấn mạnh có rất nhiều những quan niệm sai lầm về bệnh này:

Cách tốt nhất chăm sóc trẻ bị bệnh thuỷ đậu đó là giữ nốt rạ đừng nhiễm trùng, tắm rửa bệnh nhi thường xuyên, không mặc quần áo kín, cho trẻ ăn thức ăn lỏng dễ tiêu. Nếu nốt rạ bị nhiễm trùng, có mủ thì nên mang trẻ đến bệnh viện. Trong quá trình điều trị tại nhà, các bậc phụ huynh cũng lưu ý nếu trẻ có các dấu hiệu như thở mệt, co giật hôn mê, yếu hai chi… thì phải đưa trẻ đến ngay bệnh viện điều trị kịp thời . Ngoài ra, đối với việc tiêm ngừa, với các bệnh không có trong chương trình tiêm chủng mở rộng như quai bị, thuỷ đậu, thì các bậc phụ huynh có thể lựa chọn hình thức tiêm ngừa dịch vụ với 2 bệnh này.

 

Nhất Hương