![]() |
| Quang cảnh hội nghị công tác chuẩn bị năm học mới 2014 - 2015. (ảnh: HCMcityweb) |
Theo Sở GD - ĐT TPHCM, trong năm học 2014 - 2015,
toàn thành phố có hơn 1,5 triệu học sinh, riêng bậc mầm non và tiểu học tăng hơn
40.000 học sinh so với năm học trước. Ngành giáo dục đã tuyển dụng đợt 1 gần
1.000 giáo viên trong gần 4.000 giáo viên dự kiến bổ sung. Thành phố đã đưa vào
sử dụng thêm hơn 1.500 phòng học mới, tuy nhiên do áp lực học sinh cơ học tăng
nhanh nên ở một số quận huyện sĩ số học sinh/ lớp cao hơn so với quy định, phải
giảm lớp bán trú, học 2 buổi/ngày. Chẳng hạn như ở Q.Thủ Đức vẫn còn tình trạng
quá tải ở phường Hiệp Bình Chánh, Bình Chiểu, Linh Xuân, Gò Vấp…
Tại Hội nghị, đại diện UB MTTQ VN các quận huyện kiến nghị, trong năm học mới,
TPHCM cần tăng cường đầu tư xây dựng trường lớp, trang thiết bị giảng dạy. Bà
Nguyễn Thị Hà, phó Chủ tịch UB MTTQ VN quận Gò Vấp nêu ý kiến.
TS Nguyễn Hữu Danh, phó Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức TPHCM nhìn nhận, hiện nay khoảng cách cơ sở vật chất giữa nội thành và ngoại thành được từng bước rút ngắn, công tác huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp đến được thực hiện công khai, nghiêm túc, công bằng. Tuy nhiên, ngành giáo dục cần quan tâm giáo dục đạo đức, dạy làm người cho học sinh và kiến nghị trong quy hoạch khu dân cư, khu công nghiệp có quy hoạch trường lớp.
Về vấn đề này, ông Lê Hồng Sơn, giám đốc Sở GD - ĐT TPHCM cho biết: Trong 3 năm gần đây, TPHCM đã đầu tư mỗi năm 1.500 phòng học mới nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp số học sinh gia tăng cơ học tại các quận huyện, đặc biệt ở khu vực ngoại thành. Bên cạnh đó để thu hút đội ngũ giáo viên, TPHCM đã ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, nhất là đối với giáo viên mầm non.
Bà Triệu Lệ Khánh, Phó Chủ tịch UB MTTQ VN TPHCM nhận định, ngành GD - ĐT TP đã chuẩn bị năm học mới khá tốt. Tuy nhiên, cũng cần phối hợp với các sở ngành để tăng cường xây mới, mở rộng trường lớp theo quy hoạch, tăng cường đội ngũ giáo viên để đảm bảo việc học tập của học sinh.


