Cần thận trọng chọn lựa môn thi tốt nghiệp THPT

(VOH) - Từ ngày 01/04 – 30/04, thí sinh sẽ nộp hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2015. Sau thời hạn trên, thí sinh không được thay đổi môn thi đã đăng ký.

Học sinh nên cân nhắc kĩ trước khi chọn môn thi (Ảnh: Kenhtuyensinh)

So với các năm trước, năm nay thí sinh phải quyết định sớm tương lai của mình. Bởi lẽ, các em không chỉ đăng ký môn để thi tốt nghiệp mà đây còn là cơ sở để xét vào ĐH-CĐ trong thời gian tới. 

Trong thời điểm này, các em sẽ phải cân nhắc, nếu chọn môn thi quá ít, thí sinh sẽ tự giới hạn cơ hội trúng tuyển vào ĐH. Còn nếu ôm đồm nhiều môn sẽ khiến thí sinh dễ bị phân tán trong quá trình ôn thi, ảnh hưởng nhiều không chỉ đến kết quả thi tốt nghiệp mà còn kết quả tuyển sinh.

Một số yếu tố thí sinh nên cân nhắc

Năm nay, thí sinh sau khi có kết quả thi tốt nghiệp mới đăng ký xét tuyển nhưng việc này lại phụ thuộc rất nhiều vào số môn dự thi tốt nghiệp sao cho phù hợp với điều kiện xét tuyển của từng trường. Theo ông Nguyễn Quốc Cường, chuyên viên tuyển sinh Bộ GD-ĐT, thí sinh nên chọn 5 môn là phù hợp nhất. Trong đó, chọn môn Văn, Toán, Ngoại ngữ cộng thêm 2 môn nữa, học sinh sẽ có rất nhiều tổ hợp để xét tuyển vào các trường ĐH. Từ nay cho đến ngày nộp hồ sơ thời gian còn dài, do đó, học sinh nên cân nhắc việc xét tuyển các tổ hợp môn thi và đăng ký các môn thi phù hợp để sử dụng kết quả xét tuyển đại học. Đối với thí sinh tự do thì giải pháp tốt nhất là chọn 4 môn trở lại.

Còn theo TS Phan Ngọc Minh, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, việc chọn ngành, chọn nghề, tiếp đến là chọn nơi đào tạo những ngành nghề đó hết sức quan trọng, các em cần cân nhắc kỹ lưỡng.

“Lựa chọn nên bắt đầu từ sự đam mê bởi đam mê là tiền đề đi đến sự tâm huyết, nó làm cho mình có động lực học tập. Tuy nhiên, sự đam mê nên phù hợp với điều kiện riêng về năng lực, trình độ, về điều kiện kinh tế gia đình kể cả về sức khỏe. Khi xác định được hai yêu cầu cơ bản như vậy, học sinh mới đi vào lựa chọn những ngành, nghề cụ thể” - TS Phan Ngọc Minh chia sẻ.

Còn theo TS Trần Đình Lý – Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, trước khi quyết định chọn ngành, thí sinh cần trả lời các câu hỏi. “Câu hỏi thứ nhất là các em có thể làm được nghề gì. Câu hỏi thứ hai là học ngành nào để làm được nghề đó. Thứ ba là các em chọn trường nào để học ngành nghề đó. Nếu các em trả lời 3 câu hỏi này theo trình tự như vậy thì quy trình về hướng nghiệp sẽ rất rõ ràng, đảm bảo cho sự bền vững trong tương lai nghề nghiệp”.

TS Lê Thị Thanh Mai, Trưởng phòng Công tác HSSV – ĐHQG TP.HCM cho rằng, thí sinh cần xác định đâu là điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để lựa chọn ngành nghề phù hợp. Nếu trắc nghiệm sở thích, nghề nghiệp phát hiện ngành dự định học khác hoàn toàn với sở thích, thế mạnh của bản thân và muốn theo học ngành đó thì trong quá trình học, các em phải cải thiện để tích lũy những kỹ năng mà lĩnh vực, ngành nghề đó yêu cầu.

Chú ý tìm hiểu thị trường lao động

Tham gia công tác tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp cho học sinh các trường THPT trên khắp cả nước, điều mà ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM trăn trở là, hầu hết phụ huynh và thí sinh đều mong muốn làm sao để được vào một trường đại học nào đó. Tuy nhiên, với thị trường lao động rộng mở và hội nhập cộng đồng ASEAN sắp tới, dù học đại học hay trung cấp nhưng nếu có kỹ năng nghề và thái độ tham gia thị trường lao động tốt sẽ thành công, bởi hai yếu tố này chi phối tới 70% năng lực nghề nghiệp của một người.

Theo quan điểm của ông Tuấn, công việc phù hợp với sở thích, năng lực sẽ đem lại thành công trong thị trường lao động. Nếu tốt nghiệp ĐH, CĐ, trung cấp hay sơ cấp mà đạt được nhu cầu của nguồn nhân lực chất lượng cao, đó là có nghề nghiệp, có kỹ năng nghề, có thái độ làm việc thích nghi, tinh thần kỷ luật, cầu tiến năng động thì đó mới là sự phù hợp.

Ông Tuấn nhận định: “Thị trường lao động đang rộng mở với nhiều cấp bậc nhiều ngành nghề đa dạng, dành cho những người có thực chất về tay nghề. Vì vậy, trong tương lai nghề phù hợp với sở thích, tính cách, năng lực sẽ đem lại hiệu quả nhất” .

Theo Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM, nhu cầu nhân lực trong 5 năm tới tập trung tới 85% vào nguồn nhân lực đã qua đào tạo nghề, trong khi nhu cầu đối với trình độ ĐH chỉ chiếm 13%, trên ĐH là 2%. Vì vậy, dù lựa chọn bậc học nào hay ngành nghề nào, điều quan trọng là thí sinh nên ưu tiên xác định ngành nghề phù hợp với sở thích, năng lực và nuôi dưỡng niềm đam mê với ngành nghề mà mình yêu thích bởi những sự lựa chọn này chính là sự quyết định sớm cho tương lai.