Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết dự lễ khai giảng năm học mới ở trường THPT Lê Quý Đôn

(VOH) - Sáng qua, 31/8, Chủ tịch Nuớc Nguyễn Minh Triết đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2009-2010 tại trường THPT Lê Quý Đôn.

Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết dự lễ khai giảng năm học mới ở trường THPT Lê Quý Đôn

 

(VOH) - Sáng qua, 31/8, Chủ tịch Nuớc Nguyễn Minh Triết đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2009-2010 tại trường THPT Lê Quý Đôn.

 

Chủ tịch gióng hồi trống báo hiệu năm học mới bắt đầu. Ảnh:dantri

 

Qua 3 năm được chọn đơn vị thực hiện thí điểm mô hình trường công lập tự chủ tài chính, trường THPT Lê Quý Đôn đã đạt được những kế quả đáng kể trong việc dạy và học. Năm học vừa qua, trường đã có gần 92 % học sinh được xếp loại học lực giỏi và khá, 100% học sinh khối 12 tốt nghiệp tú tài, 85% đậu đại học trong hai năm liền. Và trường được lọt vào top 200 trường trên cả nước có nhiều học sinh được tuyển vào đại học. Qua đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp giảng dạy và thực hiện phương thức “ xã hội hoá hoạt động giáo dục, nhà trường đã có điệu kiện cải thiện môi trường học tập, mua sắm trang thiết bị học tập tiên tiến, tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên tiếp cận mô hình giảng dạy mới. Từ đó, tạo được niềm tin cho phụ huynh và học sinh. Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đã đánh giá cao những thành tích mà trường THPT Lê Quý Đôn đã đạt được. Tuy nhiên, Chủ tịch cũng nhấn mạnh, đó chỉ là thành quả bước đầu, nhà trường cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, thầy và trò trường THPT phải cố gắng để hoàn thiện mô hình trường công lập tự chủ tài chính với phương pháp dạy học tiên tiến. Đồng thời, Chủ tịch Nước cũng có lời nhắn nhủ đối với học sinh của trường, cần xác định cho mình thái độ đúng đắn trong học tập, học để tạo cơ hội cho mình trong môi trường hội nhập quốc tế có tính cạnh tranh cao. Chủ tịch Nước khuyên học sinh cần quan tâm đến kỹ năng thực hành, kỹ năng sống và biết khai thác có hiệu quả hai nguồn vốn quý báu là thời gian và sức trẻ để phát triển tri thức, đầu tư cho tương lai của mình và cũng là cho đất nước.

 

 

PThuỷ