Chuyên gia mạng người Anh nhận tội tạo ra phần mềm độc hại

(VOH) – Một chuyên gia an ninh mạng người Anh vừa nhận tội đã phát triển phần mềm độc hại (malware) trong một phiên tòa tại Wisconsin.

Phần mềm mà chuyên gia này chế tạo ra với mục đích lấy cắp thông tin ngân hàng.

Chuyên gia nghiên cứu người Anh tên Marcus Hutchins đã từng giúp ngăn chặn virus máy tính trên toàn thế giới vào năm 2017.

Chuyên gia an ninh mạng Marcus Hutchins, người đã tìm ra cách tiêu diệt virus WannaCry.

Chuyên gia an ninh mạng Marcus Hutchins, người đã tìm ra cách tiêu diệt virus WannaCry. Ảnh: AP

Marcus Hutchins ra tòa hôm 2/5 sau khi đồng ý tháng trước nhận tội đã phát triển một phầm mềm độc hại tên Kronos và âm mưu phát tán nó trong khoảng thời gian từ 2012 đến 2015. Các điều tra viên đã loại bỏ 8 cáo buộc khác dành cho Hutchins để đổi lấy lời thú tội.

Bản án dành cho Hutchins ấn định sẽ bắt đầu từ ngày 26/7 tới. Anh ta đối mặt với 10 năm tù giam nhưng có thể được giảm nhẹ khi đã đứng ra nhận trách nhiệm.

Hutchins bị bắt tại Las Vegas vào tháng 8/2017, là một cú sốc sau khi chỉ vài tháng trước đó anh ta được tôn vinh như anh hùng khi đã tìm được cách tiêu diệt WannaCry, virus tống tiền, đã làm tê liệt nhiều máy tính trên toàn thế giới.