Cử nhân ngành Lịch sử: Yếu từ khâu soạn thảo văn bản

(VOH) - Sáng 29/2, tại hội nghị “Thực trạng chất lượng cử nhân ngành Lịch sử - Lưu trữ qua đánh giá của nhà tuyển dụng” do Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tổ chức đã thu hút đại diện các nhà bảo tàng, cục Văn thư lưu trữ và các địa phương có sử dụng nhân lực ngành lịch sử tham dự.

Các bạn sinh viên chăm chú lắng nghe giới thiệu hiện vật tại Bảo tàng Lịch Sử Việt Nam. Ảnh: baochi.edu.vn

Theo bà Huỳnh Ngọc Vân - Giám đốc Bảo tàng chứng tích chiến tranh, sinh viên mới ra trường các ngành liên quan đến lịch sử, bảo tàng vững kiến thức nền nhưng lại thiếu kinh nghiệm trầm trọng, thiếu kỹ năng thực hành, yếu ngoại ngữ, thậm chí những kỹ năng cơ bản như: soạn thảo văn bản, xây dựng đề cương… chưa đáp ứng yêu cầu.

Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn - Phó giám đốc Bảo tàng TPHCM đề nghị, nhà trường cần có thêm nhiều đề tài nghiên cứu về nhu cầu xã hội đối với một số ngành như: di sản, khảo cổ… để xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp, bên cạnh đó định hướng sinh viên nghiên cứu khoa học kết hợp thực tiễn, giúp nhà tuyển dụng không mất thời gian đào tạo lại hay đào tạo bổ sung.