Đại học ngoài công lập: Cửa hẹp cho thí sinh nghèo

(VOH) - Với lý do trượt giá, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo nên các trường tăng học phí vô tội vạ. Trong khi nhiều trường công có mức học phí chỉ 4 - 5 triệu đồng/năm thì một số trường ngoài công lập thu học phí cao gấp hàng chục lần, lên đến cả trăm triệu đồng/năm.
Sinh viên khoa Công nghệ & Quản lý môi trường trường Đại học Văn Lang thực tập trong phòng thí nghiệm. Ảnh: SGGP

Mức tăng phổ biến ở các trường ngoài công lập địa phương từ 6-10 triệu đồng/năm tùy từng ngành và từng trường. ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu hệ ĐH khoảng 8 triệu đồng. ĐH Bình Dương 10 triệu, các trường ĐH Lạc Hồng, Đồng Nai học phí khoảng 9 triệu đồng/năm.

Nhưng mức học phí trên còn thua xa các trường ĐH ngoài công lập tại TPHCM. Có thể kể đến các trường thu học phí trên 10 triệu như: ĐH Kỹ thuật công nghệ TPHCM, ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, ĐH Hồng Bàng. Trường ĐH Văn Lang năm nay công bố, mức học phí dự kiến từ 12 đến 19 triệu/năm tùy từng ngành, trong khi năm ngoái chỉ từ 8 - 14 triệu. Trong đó, có một số ngành có mức học phí khá cao như: ngành công nghệ thông tin đào tạo theo chương trình của trường ĐH Hoa Kỳ học phí từ 22 - 26 triệu/năm. Ngành Quản trị khách sạn và ngành Quản trị du lịch lữ hành, đào tạo văn bằng đôi lấy học phí cao nhất 29 triệu/năm. Ông Võ Văn Tuấn - Trưởng Phòng đào tạo ĐH Văn Lang cho hay, mức tăng này đã được tính toán cho cả những chi phí phát sinh, hoặc trượt giá trong suốt 4 năm học:

Gây choáng hơn cả là trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM, học phí năm 2012 lên đến từ 70 - 90 triệu đồng/năm. ĐH Quốc tế Miền Đông từ 15 - 30 triệu/năm. ĐH Tân Tạo (Long An) với 3.000 USD/năm cho tất cả các ngành. Riêng các trường có đào tạo chương trình thêm bằng tiếng Anh nên mức thu tăng gấp đôi, gấp ba chương trình Tiếng Việt.  ĐH Quốc tế Sài Gòn thu 42 - 49 triệu đồng/năm (dạy bằng tiếng Việt) và 109 - 120 triệu đồng/năm (dạy bằng tiếng Anh)... Tương tự, trường ĐH Hoa Sen với mức học phí đại học chương trình Tiếng Việt từ 39 triệu - 45 triệu/năm, chương trình tiếng Việt và tiếng Anh khoảng 51 triệu/năm.

Đối với các trường ngoài công lập, quyền quyết định các vấn đề, trong đó học phí nằm ở Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị, họ là những nhà đầu tư, chủ sở hữu. Còn các nhà giáo dục là đội ngũ giảng viên và một phần nằm trong Hội đồng quản trị, thế nhưng thường nhà giáo dục không có vốn lớn nên thường xảy ra mâu thuẫn tiềm năng ở Hội đồng quản trị. Mâu thuẫn ở đây là về chiến lược phát triển trường, nhà giáo dục thì muốn làm sao cho chất lượng giáo dục tăng, đội ngũ giảng viên ngày càng được củng cố… còn nhà đầu tư thì phải xem hầu bao có còn hay đã vơi vì tiền tỷ bỏ ra mà vốn vẫn chưa thu về. Mâu thuẫn nội bộ kéo dài của trường ĐH Hùng Vương thời gian vừa qua đã khiến Bộ GD-ĐT “tuýt còi” bằng việc đình chỉ tuyển sinh năm 2012 là minh chứng hùng hồn cho sự bất nhất trong quyền lợi giữa các nhà giáo dục và nhà đầu tư. Hay như trước đó, trường ĐH Văn Hiến cũng bị đình chỉ tuyển sinh để chấn chỉnh toàn bộ hoạt động đào tạo do “quá sức” trong việc đáp ứng điều kiện, cơ sở vật chất, chương trình học bằng những kiểu đầu tư hết sức chụp giật.  

Chính vì vậy, theo Tiến sĩ Nguyễn Đăng Liêm, nếu nhà đầu tư muốn hoàn vốn nhanh thì dễ dẫn đến việc đẩy mức học phí lên cao. Đó là lý do vì sao học phí năm nay của trường vẫn ở mức khiêm tốn so với mặt bằng học phí “khủng” của các trường ngoài công lập:

Sự chênh lệch học phí khá lớn giữa trường ĐH công lập và trường ĐH ngoài công lập khiến cho người học hoang mang và tâm lý trường ngoài công lập chỉ dành cho thí sinh khá giả là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Văn Áng - Vụ Phó Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ GD-ĐT cho rằng, hiện nay chưa có quy định nào về mức trần học phí các trường ngoài công lập. Ngay cả trong dự thảo Luật Giáo dục mới nhất cũng chưa đề cập đến vấn đề này, mà chỉ quy định các trường ngoài công lập được phép tự quyết định mức học phí nhưng phải thông báo mức thu cho từng năm hoặc cả khóa và phải công khai tài chính trên website:

Như vậy, có thể nói Bộ GD - ĐT không can thiệp vào việc quyết định mức học phí của các trường ngoài công lập. Kẻ hở này đã tạo điều kiện cho các trường “tự tung tự tác” tăng học phí vô tội vạ. Mặc dù bên cạnh mức học phí “khủng”, các trường còn có những chính sách học bổng khuyến khích học tập, thế nhưng so với mức học phí thì chẳng thấm vào đâu. Nếu so sánh với mức vốn vay tín dụng cho HS - SV hiện nay 1 triệu/tháng mới thấy sự chênh lệch học phí quá lớn đối sinh viên nghèo. Thành ra, cơ hội vào ĐH - CĐ của các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn càng hẹp hơn khi không trúng tuyển vào các trường công lập, trường ngoài công lập vẫn chỉ dành cho đối tượng khá giả. Xin mượn lời phụ huynh Nguyễn Thị Tuyết Trang, ở quận Gò Vấp có con chuẩn bị thi ĐH năm nay bày tỏ tâm tư nói thay lời kết bài viết này:

Bình luận