Theo thống kê của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ GD-ĐT, trên cả nước số hồ sơ đăng ký dự thi ĐH-CĐ hơn 1,7 triệu bộ hồ sơ, giảm 6% so với năm ngoái, trong đó hồ sơ dự thi đại học chiếm khoảng 80%. Ngoài 10 trường thuộc khối năng khiếu nghệ thuật được thí điểm tuyển sinh riêng, các trường đại học còn lại vẫn tham gia kỳ thi 3 chung. Như mọi năm, Bộ GD-ĐT cũng sẽ thành lập các đoàn thanh tra hoặc cử các bộ thanh tra cắm chốt, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi và xét tuyển tại một số hội đồng tuyển sinh, tiến hành theo hình thức thanh tra đột xuất không báo trước. Nhằm thông tin về công tác chuẩn bị cho kỳ thi, PV Đài đã có cuộc trao đổi với Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Thí sinh làm thủ tục dự thi ĐH, CĐ. Ảnh minh họa.
Thưa ông, kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ đang đến gần, xin ông cho biết công tác chuẩn bị thi đến nay như thế nào?
Cho đến nay công tác chuẩn bị thi đã hoàn tất. Các hội đồng thi của các trường cũng đã sẵn sàng đón thí sinh. Ở Bộ cũng đã ban hành các văn bản điều hành các công tác thi. Công tác đề thi đã diễn ra đúng kế hoạch. Các địa phương, các bộ ngành Trung ương cũng đã có kế hoạch để hỗ trợ cho kỳ thi diễn ra tốt đẹp. Các Hội, đoàn nhất là Đoàn thanh niên, Hội sinh viên đã ra quân tình nguyện tiếp sức mùa thi. Nói chung công tác chuẩn bị thi đã sẵn sàng, đảm bảo kỳ thi diễn ra suôn sẻ nhất.
Thưa ông, xin ông cho biết đề thi tuyển sinh năm nay sẽ ra theo hướng nào?
Đề thi nguyên tắc là nằm trong chương trình phổ thông, chủ yếu chương trình lớp 12: bao quát tất cả các chương trình, kiến thức đã học. Đề thi sẽ không quá khó, quá dài hoặc đánh đố thí sinh mà có tính phân loại cao. Một phần đề dễ để cho thí sinh trung bình có thể làm được, tiếp theo là phần tương đối khó hơn dành cho thí sinh khá, một vài câu khó dành cho các em giỏi, xuất sắc, thế nên đề thi khác với đề thi tốt nghiệp THPT. Vì vậy, các em làm bài cần lướt qua một vòng đề thi, chọn những câu dễ làm trước, còn thời gian mới đến câu khó. Bởi vì các câu dễ, khó sẽ không phân bố ở ngay câu đầu, vì vậy các em phải bao quát hết cả đề thi.
Với các môn khoa học xã hội thì đề thi có tiếp tục theo hướng mở, như đề thi Văn và Địa ở kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua đã được dư luận xã hội đánh giá cao?
Những kinh nghiệm từ các đề thi trước đây đề mở, có tính ứng dụng….cũng sẽ được rút kinh nghiệm và áp dụng trong kỳ thi tuyển sinh, giúp các em ngoài kiến thức cơ bản còn biết suy luận, ứng dụng trong thực tiễn. Việc học vẹt, học thuộc lòng sẽ không có tác dụng.
Thưa ông, với những đổi mới trong kỳ thi tuyển sinh năm nay thì ông có lưu ý gì cho thí sinh khi ngày thi đã gần kề?
Thời gian không còn nhiều, các em nên tập trung hệ thống lại kiến thức đã học được, hoàn toàn không nên đi học thêm hay luyện thi ảnh hưởng đến sức khỏe. Chính các em tự học tập, tự tổng kết mới thành kiến thức của bản thân mình. Với cách ra đề thi như hiện nay, thì việc học vẹt, học tủ không còn tác dụng nữa. Thế nên các em phải học một cách bao quát, hệ thống lại kiến thức. Vào phòng thi các em phải tuân thủ quy chế phòng thi, không được mang những thiết bị cấm vào phòng thi. Nếu mang điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao vào phòng thi thì lập tức sẽ bị đình chỉ thi dù các em có sử dụng hay không.
Xin cám ơn ông.
Thùy Linh
| Đợt 1, kỳ thi tuyển sinh ĐH - CĐ diễn ra trong các ngày 3, 4 và
5/07, dành cho thí sinh dự thi khối A, A1 và khối V. Ngoài ra, thí sinh
nên lưu ý năm nay, Bộ GD-ĐT quyết định thay đổi thứ tự môn thi ĐH-CĐ ở
một số khối thi. Cụ thể, năm 2012, khối B thi thứ tự các môn là sinh,
toán, hóa sẽ được đổi lại thành toán, sinh, hóa. Việc thay đổi này xuất
phát từ đề nghị các trường nhằm tránh việc thí sinh phải thi 2 môn tự
luận trong ngày gây căng thẳng, mệt mỏi. Trong tổng số hồ sơ đăng ký dự
thi, tỷ lệ hồ sơ khối A khoảng 40%, khối B hơn 20%, khối C 6% và A1 hơn
10%. Đặc biệt, tỷ lệ hồ sơ đăng ký dự thi ở hệ cao đẳng giảm đến 13% so
với năm 2012. Kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2013 sẽ diễn ra trong 3 đợt.
Tại TPHCM có hơn 600.000 thí sinh đăng ký dự thi, ở đợt 1. Trường ĐH Sài
Gòn có số lượng thí sinh dự thi đông nhất hơn 21.000 thí sinh, kế đến là
trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật hơn 20.000 thí sinh, Trường ĐH Công Nghiệp
hơn 18.000 thí sinh… Thùy Linh |
| Sáng 3.7, trên xa lộ Hà nội tại ngã ba 621 hướng vào khu vực làng Đại Học Thủ
Đức đã xảy ra hiện tượng ùn tắt giao thông hiếm thấy. Người nhà và các thí sinh
dự thi khối A, A1 và khối V đã đổ về khu vực các trường trong làng Đại học để
làm thủ tục dự thi khiến cho tình hình giao thông ở đây rất khó khăn. Hiện tượng
này kéo dài từ khoảng 6h30 cho đến gần 8h. Trước tình trạng đó, các sinh viên
tình nguyện đã xếp thành một hàng dọc ngay giữa đường tạo thành giải phân cách
để phân luồng giao thông vào làng đại học Thủ Đức. Lực lượng cảnh sát giao thông
và cảnh sát 113 cũng có mặt kịp thời để điều tiết giao thông tại khu vực này.
Kim Huệ |
