"Đề thi ĐH đợt 2 sẽ có tính phân loại cao, không quá khó"

Hơn 600 ngàn thí sinh cả nước vừa kết thúc đợt 1, kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2012 với các khối A, A1 và năng khiếu. Ở đợt thi này, có hơn 130 thí sinh, cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật, tăng 3 trường hợp so với năm 2011. Đáng chú ý nguyên nhân đều do thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi.

Thí sinh dự thi vào ĐH SG tranh thủ xem lại bài trước khi bước vào thi môn cuối cùng sáng 5-7-Ảnh: TTO

Theo đánh giá, đề thi ở đợt 1 năm nay có nội dung nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12; không có sai sót cả về nội dung và hình thức và có khả năng phân loại thí sinh. GS.TS Khoa học Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT khẳng định, ở các khối thi đợt 2 sắp tới, đề thi các môn tiếp tục bám sát chủ trương của Bộ là không quá dài, không quá khó và đánh đố thí sinh, đặc biệt là có tính phân loại cao giúp các trường chọn lọc được các thí sinh trúng tuyển với kết quả cao. Đánh giá về đợt thi vừa qua và công tác chuẩn bị cho đợt thi thứ 2 các khối B, C, D sẽ diễn ra vào ngày 9 và 10/7 tới, Thứ trưởng Bùi Văn Ga đã dành cho Đài TNND TPHCM cuộc trao đổi liên quan đến vấn đề này.