Đề xuất hình thành AI Hubs - cụm liên kết các trung tâm Trí tuệ nhân tạo tại TPHCM

(VOH) - “Ngày hội doanh nghiệp Công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020” với Chủ đề: Trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số: Nền tảng và giá trị mới.

Sáng nay, 07/11, tại Nhà Văn hóa Sinh viên - Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khai mạc “Ngày hội doanh nghiệp Công nghệ thông tin và Trí tuệ nhân tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020” với Chủ đề: Trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số: Nền tảng và giá trị mới.

Dịp này, Thành phố ra mắt Hội đồng tư vấn Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030”.

Ông Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBND TPHCM phát biểu khai mạc ngày hội

Sự kiện trên do Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đại học quốc gia Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Tin học Thành phố, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố bày tỏ kỳ vọng ngày hội sẽ là dịp để Thành phố đề ra những giải pháp hữu hiệu, trước mắt là khắc phục những tồn tại, lâu dài là phát triển các doanh nghiệp công nghệ thông tin để tạo thành hạt nhân cho chương trình chuyển đổi số của Thành phố: “Cũng như nhiều đô thị lớn trên thế giới, Thành phố cũng đối diện nhiều khó khăn thách thức, nhất là trong các lĩnh vực liên quan đến an sinh xã hội như kẹt xe, ô nhiễm môi trường, ngập nước….Do đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào chuyển đổi số phải đột phá vào những lĩnh vực nêu trên. Làm sao để phát huy tiềm năng của cộng đồng trên 45.000 doanh nghiệp công nghệ thông tin là đầu bài mà Thành phố đặt ra tại ngày hội”.

TP ra mắt Hội đồng tư vấn Chương trình Nghiên cứu và phát triển ứng dụng AI tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030.

Nhằm xây dựng và phát triển hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI), đưa ngành công nghệ then chốt phục vụ chuyển đổi số, cung cấp giải pháp thông minh cho các dịch vụ và sản phẩm thông minh, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, đô thị sáng tạo, Ủy ban nhân dân thành phố chính thức ra mắt hội đồng tư vấn Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030”.

Hội đồng bao gồm 18 thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu về AI trong và ngoài nước. Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Thủy, chủ tịch hội đồng chức danh giáo sư nhà nước ngành Công nghệ thông tin, Phó chủ nhiệm chương trình Khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia nghiên cứu, phát triển và Ứng dụng công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thành viên Hội đồng tư vấn Chương trình nhận định: “Chúng ta nói đến dữ liệu, công nghệ, ứng dụng, thì phải nói rằng chúng ta có một điểm mạnh không ai hơn ta được, đó là dữ liệu của Việt Nam thì phải do Việt Nam sở hữu và làm ra tiền từ nó. Những vấn đề ứng dụng đặc thù của Việt Nam phải do người Việt, nhân lực Việt làm, không để ai làm thay chúng ta”.

Đề xuất một số giải pháp, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Hải Quân – Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn chương trình cho rằng Thành phố cần xây dựng AI Hubs - cụm liên kết các trung tâm Trí tuệ nhân tạo: “Với quy mô của Thành phố, có thể làm nhiều giai đoạn, nhưng giai đoạn ban đầu chúng tôi đề xuất 4 hợp phần. Thứ nhất là xây dựng trung tâm đào tạo về trí tuệ nhân tạo. Thứ hai là hình thành cụm nghiên cứu và ứng dụng về trí tuệ nhân tạo. Thứ ba, xây dựng trung tâm về các doanh nghiệp khởi nghiệp lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Thứ tư là xây dựng trung tâm giao dịch, trình diễn các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực này. Các trung tâm này hoạt động, kết nối hữu cơ với nhau, liên kết với nhau thông qua trung tâm dữ liệu, hạ tầng tính toán chung của Thành phố”.

Chuỗi sự kiện trong Ngày Hội này nhằm khẳng định vai trò của công nghệ thông tin – truyền thông trong xây dựng, phát triển đô thị thông minh, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, góp phần cho sự phát triển bền vững của Thành phố.

Sự kiện này nhằm tiếp tục đánh giá thực trạng, thách thức đối với việc phát triển doanh nghiệp công nghệ thông tin – truyền thông trên địa bàn thành phố; Phương thức hoạt động của đổi mới, sáng tạo và tìm đến những giải pháp để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ thông tin – truyền thông góp phần phát triển công nghiệp công nghệ thông tin – truyền thông tăng trưởng nhanh và bền vững; Hình thành hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, để từ đó đưa ra những chủ trương, chính sách phù hợp, đúng đắn tạo nền tảng phát triển ngành kinh tế số; Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển các mô hình kinh doanh mới và khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông.