ĐH Bách Khoa: nhiều đề tài nghiên cứu khoa học giải quyết các vấn đề bức xúc của TP

(VOH) - Sáng nay 27/10, tại hội nghị Khoa học và công nghệ lần thứ 12 (diễn ra từ ngày 26-28/10) do Trường ĐH Bách Khoa tổ chức không chỉ thu hút sự tham dự của các nhà khoa học từ các trường ĐH, viện nghiên cứu trong nước mà còn có sự tham gia của nhiều nhà khoa học đến từ các nước Đông Nam Á, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan….
PGS.TS  Vũ Đình Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TP.HCM phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh Hữu Nghị.

870 bài báo khoa học là những cái tổng quan và định hướng nghiên cứu mới trong các chuyên ngành như: năng lượng mới, vật lý tính toán, khoa học máy tính. Đặc biệt, các đề tài nghiên cứu khoa học của trường đã góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của TP, đóng góp cho sự phát triển của xã hội. PGS.TS Phan Minh Tân, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ TPHCM cho hay, TPHCM đã và đang phấn đấu hơn nữa trong các hoạt động khoa học và công nghệ để xứng tầm là trung tâm kinh tế và khoa học kỹ thuật của cả nước. Hiện TP đang tập trung phát triển các ngành công nghệ mũi nhọn như: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, công nghệ sinh học, vật liệu mới…..Sự phát triển các ngành này kỳ vọng vào các trường ĐH nghiên cứu mạnh của TP và ĐH Bách Khoa có đầy đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ này: