![]() |
| Nhiều cơ hội trúng tuyển với nguyện vọng bổ sung (ảnh: LĐO) |
Mặc dù vẫn dành chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thế nhưng điểm chuẩn
xét tuyển của nhiều trường đại học khá cao. ĐH Sư phạm tuyển 520 chỉ tiêu, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển 280 chỉ tiêu, điểm nhận hồ sơ từ 15
- 21 điểm. ĐH Tài chính Marketing dành 200 chỉ tiêu xét tuyển từ 16,5 -
18,5 điểm. ĐH Ngân hàng xét 700 chỉ tiêu các ngành, điểm chuẩn từ 16,5 -
17,5 điểm. Do điểm chuẩn năm nay cao hơn từ 2 - 6 điểm, nên trường ĐH Nông Lâm
dự kiến chỉ tuyển nguyện vọng bổ sung cho 2 phân hiệu của trường tại Gia Lai,
Ninh Thuận và một số ngành tại cơ sở TP.HCM.
Bên cạnh đó, nhiều trường công bố điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng bổ sung bằng
điểm sàn. Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ xét tuyển 2.500 chỉ tiêu hệ đại học,
1.400 chỉ tiêu hệ cao đẳng. Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM còn hơn 1.000
chỉ tiêu hệ đại học cho tất cả các ngành.
Ths Vương Thành Long, Trưởng Ban tư vấn tuyển sinh và truyền thông trường ĐH Văn Hiến cho biết, nhà trường vẫn còn 1.000 chỉ tiêu sau nguyện vọng 1, trong đó 700 chỉ tiêu đại học với các ngành xét tuyển bằng với điểm sàn. Các trường đại học địa phương vẫn còn rất nhiều chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung.
TS Nguyễn Văn Đệ, Hiệu trưởng trường ĐH Đồng Tháp,
trường dự kiến dành khoảng 20% xét tuyển nguyện vọng 2: “Mặc dù điểm sàn bằng
năm ngoái nhưng điểm chuẩn ở khối ngành đào tạo giáo viên vẫn lấy cao hơn. Kết
quả thi vào trường năm nay cũng cao hơn năm ngoái, cho nên cơ hội các em có thể
vào học được cũng nhiều hơn do nguồn tuyển của trường cũng cao hơn năm trước”.
TS Phan Văn Nhẫn, quyền Hiệu trưởng trường ĐH Tiền Giang cho hay, chỉ tính ở
nguyện vọng 1, trường có gần 1.000 em trúng tuyển so với tổng chỉ tiêu hơn
2.800, đạt tỷ lệ 34%, tăng hơn 20% so với năm ngoái. Như vậy, trường vẫn còn hơn
60% chỉ tiêu dành cho nguyện vọng bổ sung. Tuy nhiên, ông Phan Văn Nhẫn cho rằng, tình hình sẽ lạc quan hơn năm ngoái bởi số lượng thí sinh đạt điểm trên sàn
nhưng chưa trúng tuyển tại trường vẫn còn khá lớn: “Bởi vì riêng số thí sinh đạt
điểm sàn đại học ở tại trường còn 300 thí sinh thi vào ngành giáo dục tiểu học
hệ đại học. Trong khi chỉ tiêu ngành này chỉ lấy 50 chỉ tiêu. 300 em này vẫn còn
cơ hội đậu đại học. Ở bậc cao đẳng, căn cứ vào điểm sàn cao đẳng mà Bộ quy định,
còn 2.000 thí sinh đủ điểm vào cao đẳng. Cho nên chỉ tính riêng số thí sinh thi
vào ĐH Tiền Giang thì đã có khoảng 80% thí sinh có thể trúng tuyển vào trường”.
Theo Bộ GD-ĐT, hơn 200.000 thí sinh có số điểm trên sàn nhưng chưa trúng tuyển
nguyện vọng 1, đây sẽ là nguồn tuyển dồi dào, đảm bảo đầu vào chất lượng cho các
trường. Hiện vẫn còn hàng ngàn chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung từ các trường, nhất
là các trường đại học ngoài công lập, trường địa phương. Tuy nhiên, điểm thi
bằng điểm sàn không có nghĩa sẽ đậu đại học. Chính vì vậy, thí sinh cần lưu ý
khi tham gia xét tuyển các nguyện vọng, như lời khuyên của ông Nguyễn Quốc Cường,
chuyên viên tuyển sinh Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM sau đây: “Đối với
một số trường ĐH công lập có mức điểm sàn xét tuyển tương đối cao, các thí sinh
lưu ý điểm thi của từng thí sinh thông thường phải cao hơn điểm sàn xét tuyển từ
2 - 3 điểm thì mới có cơ hội trúng tuyển. Nếu điểm thi của thí sinh không cao
hơn điểm xét tuyển của các trường đó nhiều, tôi khuyên các thí sinh nên đăng ký
vào các trường có điểm chuẩn thấp hơn, như các trường ngoài công lập, đại học
vùng thì có điểm chuẩn thấp hơn so với trường công lập ở thành phố lớn”.
Bắt đầu từ ngày 20/8, thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 nhưng có điểm
thi từ điểm sàn trở lên có thể nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào các
ngành còn chỉ tiêu của các trường. Thời gian xét tuyển mỗi đợt là 20 ngày, tính
từ ngày thông báo xét tuyển. Thời hạn kết thúc việc xét tuyển là ngày 31/10.

