ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch giành ngôi quán quân

(VOH) - Tối 19/5, Thành Đoàn đã phối hợp cùng Báo Tuổi trẻ, Đại học Quốc gia, Đảng ủy Khối các trường Đại học – Cao đẳng – Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn TPHCM tổ chức lễ tổng kết và trao giải Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần 8 - năm 2015.

Các thí sinh đoạt giải phần thi cá nhân trực tuyến hội thi Olympic Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tầm nhìn xuyên thế kỷ lần VII tối 19-5 - Ảnh: TTO

Gần 67.000 lượt thí sinh đã tham gia thi trực tuyến trên Tuổi Trẻ Online trong 4 đợt thi hấp dẫn, sôi nổi. Qua đó, hội thi đã góp phần tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên, học sinh các trường Đại học - Cao đẳng - Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố; cùng nhà trường nâng cao chất lượng học tập các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, sinh viên, học sinh; góp phần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác.

Tại buổi lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao giải cho các cá nhân tham gia thi trực tuyến ở bảng A dành cho sinh viên các trường Đại học – Cao đẳng – Trung cấp chuyên nghiệp tại TPHCM; bảng B dành cho học sinh Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên và bảng C dành cho bạn đọc báo Tuổi trẻ với tổng trị giá giải thưởng gần 80 triệu đồng.

Trận chung kết xếp hạng của các đội tuyển đã diễn ra hết sức sôi nổi, hào hứng với các phần thi: dấu ấn lịch sử, đi tìm chân lý, ánh sáng soi đường, thành phố tôi yêu, tự tin ra biển lớn và câu hỏi thách thức.

Đội tuyển ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã có trận thi đấu xuất sắc để giành vị trí quán quân, ĐH Kinh tế TP.HCM xếp thứ nhì, ĐH Kinh tế - luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) đạt giải ba và ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) được trao giải khuyến khích bảng A.

Còn tại bảng B, đội tuyển trường Trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Nam Sài Gòn giành giải nhất.

Sinh viên Lê Thái Sơn (ĐH Kinh tế TP.HCM) đạt giải nhất bảng A, học sinh Hoàng Phạm Gia Khang (Trường phổ thông năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM) đạt giải nhất bảng B và chị Lê Mai Hương Xuân (nghiên cứu viên phòng thí nghiệm công nghệ sinh học phân tử, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM) giành giải nhất bảng C. (Theo VOH - TTO)