Điểm chuẩn lớp 10 cao nhất 41,25 điểm

(VOH) - Sáng nay, 8/7, Sở GD-ĐT đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT năm học 2016-2017. Năm nay, điểm chuẩn cao nhất thuộc về trường THPT Nguyễn Thượng Hiền với mức 41,25 điểm. Điểm chuẩn thấp nhất là 13,25 điểm, phần lớn thuộc các trường THPT tại các huyện ngoại thành như THPT Bình Khánh, Cần Thạnh (huyện Cần Giờ), THPT Trung Lập (huyện Củ Chi).

Ảnh minh họa: zing

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT, năm nay số lượng học sinh tốt nghiệp THCS không tham gia thi tuyển sinh lớp 10 khá nhiều, do công tác phân luồng học sinh vào các trường ngoài công lập được thực hiện tốt. Số học sinh tốt nghiệp THCS toàn thành phố năm học này là 79.000 học sinh, có 6.000 học sinh không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng, có hơn 10.000 em đã phân luồng và học tiếp ngoài công lập.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở GD-ĐT cho biết năm nay  tổng chi tiêu của các trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường trung cấp nghề… là trên 42.000. Trong đó, trường ngoài công lập có khoàng 21.000 chỉ tiêu, Trung cấp chuyên nghiệp là 12.000 chỉ tiêu, Giáo dục thường xuyên khoảng 9.000 chỉ tiêu. Phó giám đốc Sở khẳng định: “Nhiều phụ huynh, học sinh khẳng định sẽ tiếp tục học tại các trường tư (trường hợp các em học THCS tại các trường tư thục), hoặc tiếp tục học tại các trường GDTX, và các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề. Các trường ngoài công lập, TCCN, GDTX có đến 42.289 chỉ tiêu, dư sức tiếp nhận tất cả các em không trúng tuyển vào các trường công lập theo học. Như vậy, 100% các em tốt nghiệp THCS sẽ có chỗ học để đáp ứng vấn đề phân luồng, vấn đề phổ cập trung học trong tương lai”.

Ngoài ra, do công tác tư vấn chọn nguyện vọng được thực hiện tốt cũng nên hầu như không có trường hợp thí sinh đạt điểm cao mà không trúng tuyển nguyện vọng. Cụ thể, trong đợt này, thành phố có 7 học sinh đạt trên 39 điểm không trúng tuyển nguyện vọng. Trong đó, 3 em  là học sinh trường quốc tế Á Châu đăng ký dự thi chuyên, 4 học sinh trường  THCS Nguyễn Khuyến nguyện vọng vào trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. 7 em đều xác định nếu không đậu vào những trường chuyên, trường tốp đầu sẽ trở về học ở trường quốc tế, dân lập hiện tại.

Phụ huynh học sinh sẽ căn cứ  đối chiếu với phiếu báo điểm kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khoá ngày 11 tháng 6 năm 2016 để biết kết quả trúng tuyển.

Thời gian để học sinh nộp hồ sơ nhập học: từ ngày 11 /7 /2016 đến 16 giờ 00 ngày 23/7/2016.

Hồ sơ nhập học gồm:

1. Đơn xin thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2016 - 2017
2. Phiếu báo điểm kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông khóa ngày 11 tháng 6 năm 2016
3. Học bạ cấp trung học cơ sở (bản chính)
4. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (bản chính). Đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2015 - 2016 nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) do các cơ sở giáo dục cấp và nộp bản chính văn bằng vào hồ sơ khi được Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp phát bằng
5. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ
6. Giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Đặc biệt, Sở GD-ĐT cũng như các trường trung học phổ thông sẽ không giải quyết việc xin đổi nguyện vọng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển sinh.

Điểm chuẩn Tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông năm học 2016 - 2017:

Diem_thuong_2016.pdf