"Diệt muỗi, ngủ mùng, tiêm ngừa cho trẻ để chủ động phòng ngừa bệnh viêm não Nhật Bản"

(VOH) - Bệnh viêm não Nhật Bản có thể xảy ra quanh năm, nhưng mùa dịch thường bắt đầu vào các tháng mùa hè, đỉnh điểm dịch vào các tháng 6, 7. Sở dĩ bệnh hay gặp vào mùa này là vì đây là mùa thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, cũng là mùa có nhiều loài hoa quả chín thu hút chim từ rừng về mang theo mầm bệnh từ nơi hoang dã, rồi từ đó lây sang đàn lợn, gia súc gần người và sau đó lây sang cho người. Từ đầu mùa đến nay, cả nước ghi nhận 325 trường hợp mắc viêm não virus tại 31 tỉnh, thành phố, trong đó có 5 ca tử vong. Ước tính số ca viêm não Nhật Bản chiếm 10-15%. Số mắc chủ yếu ở trẻ dưới 15 tuổi, trẻ dưới 1 tuổi chiếm khoảng 15%. Vi rút viêm não Nhật Bản rất nguy hiểm vì vi rút này tấn công trực tiếp vào não, gây tổn thương thần kinh, gây tử vong cao. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể chủ động phòng ngừa được bệnh nếu tuân thủ chặt chẽ những khuyến cáo của các nhà chuyên môn.
Và để giúp người dân có thêm thông tin và chủ động đưa con em chích ngừa viêm não Nhật Bản chúng tôi mời quý vị cùng nghe phần trao đổi giữa phóng viên Đài TNND TPHCM với bác sỹ Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa nhiễm - thần kinh bệnh viện Nhi Đồng 1:


Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm – Thần Kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM (ảnh: Tapchidep)