Định hướng và cơ hội nghề nghiệp trong ngành chăn nuôi thú y

(VOH) - Sáng 28/03, Khoa Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, tổ chức Ngày hội nghề nghiệp chăn nuôi - thú y với chủ đề “Định hướng và cơ hội nghề nghiệp trong ngành chăn nuôi thú y”.

Đây là một trong chuỗi sự kiện của Khoa Chăn nuôi-Thú y tổ chức nhằm giúp sinh viên hai ngành Chăn nuôi - Thú y giao lưu, gắn kết giữa thầy trò, thúc đẩy phát triển khoa trong thời kỳ mới, nâng cao chất lượng và hội nhập, hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Đại học Nông Lâm TPHCM vào ngày 20/11 sắp tới.

Phát biểu nhân khai mạc ngày hội, PGSTS Nguyễn Hay, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM lưu ý đến một số vấn đề như bổ sung lý thuyết với thực tiễn, hợp tác quốc tế, khu vực, tự chủ trong sản xuất, nghiên cứu, hoạt động chuyển giao, thực hiện khảo nghiệm trước khi ứng dụng vào sản xuất...

Nhấn mạnh mục tiêu của ngày hội này, PGS TS Nguyễn Tất Toàn, Trưởng Khoa Chăn nuôi-Thú y nói: "Mục tiêu của ngày hội nghề nghiệp là tôn vinh nghề chăn nuôi - thú y trong nền kinh tế phát triển và hội nhập. Và cũng là cơ hội để các trường đại học có đào tạo ngành chăn nuôi - thú y của Việt Nam giao lưu, chia sẻ về chương trình đào tạo và tìm ra một hướng đi mới cho phát triển ngành nghề hiện tại và cho tương lai. Đây cũng là cơ hội tốt cho tất cả sinh viên các trường, đặc biệt là các em học sinh trung học phổ thông có cơ hội tìm hiểu về ngành nghề và đó cũng là một trong những sự lựa chọn tốt của tất cả các em học sinh phổ thông trung học".

Khoa Chăn nuôi-Thú y bên cạnh việc đào tạo nguồn nhân lực trong nước còn liên kết với trường Đại học Queensland Úc nhằm đào tạo các bác sĩ thú y có năng lực chuyên môn cao, thông thạo Anh ngữ trong chương trình đào tạo tiên tiến ngành thú y.

Cùng với hàng trăm sinh viên các khoá đang học lớp Bác sĩ thú y và Kỹ sư chăn nuôi tham dự ngày hội, sinh viên Nguyễn Thị Thu Hiền, khoá 40, Lớp Bác sĩ thú y chia sẻ suy nghĩ: "Em cảm thấy tự hào về ngành của mình, em nghĩ là ngành của mình có quy mô lớn, mở rộng ra nhiều lĩnh vực, và có tầm quan trọng trong nền kinh tế đất nước, chiếm một vị trí quan trọng trong GDP. Em muốn sau này có thể cùng các bạn, các anh chị khác sẽ tạo nên một thương hiệu uy tín của Việt Nam về thức ăn, về chăn nuôi. Em cũng sẽ cố gắng học tốt những môn cơ bản để làm nền tảng cho việc học các môn của chuyên ngành".

Phòng xét nghiệm hiện đại PCR thuộc bệnh viện thú ý - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM - Ảnh: GDTĐ.

Là một trong những đơn vị tham gia giới thiệu sản phẩm, nhu cầu nghề nghiệp trong ngày hội này, ông Phạm Công Bình, Giám đốc Công ty thức ăn dinh dưỡng Singa cho biết: "Công ty Singa tham gia ngày hội này để giới thiệu cho các bạn sinh viên biết nhu cầu của doanh nghiệp, cũng như tạo điều kiện cho các bạn tham quan thêm, để biết nhu cầu hiện nay của ngành nông nghiệp đang phát triển, đang cần nhiều nhân lực về chuyên môn, chuyên ngành, kỹ năng gì để các bạn không có sự bất ngờ khi phỏng vấn tại các công ty".

Ngành chăn nuôi hiện đạt tốc độ tăng trưởng 6%/năm. Tính đến nay, hàng năm cả nước có khoảng 300 triệu gia cầm, 40 triệu con heo và hơn 10 triệu trâu bò, dê cừu; sản xuất 18 triệu tấn thức ăn chăn nuôi, tăng 100 lần so với những năm 1990.