Doanh nghiệp “tiếp sức” cho trường đại học

(VOH) - Để nhận dạng nguồn nhân lực công nghệ cao nhằm đáp ứng tốt nhu cầu xã hội, nhất là cho các khu công nghệ cao, sáng nay, 11/04, Bộ Giaó dục và đạo tạo, Bộ Khoa học công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương tổ chức “Hội thảo quốc gia đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao theo nhu cầu xã hội”.

Hội thảo Quốc gia đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao theo nhu cầu xã hội: Doanh nghiệp “tiếp sức” cho trường đại học

(VOH) - Để nhận dạng nguồn nhân lực công nghệ cao nhằm đáp ứng tốt nhu cầu xã hội, nhất là cho các khu công nghệ cao, sáng nay, 11/04, Bộ Giaó dục và đạo tạo, Bộ Khoa học công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương tổ chức “Hội thảo quốc gia đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao theo nhu cầu xã hội”. Đây là hội nghị lần đầu tiên cả nước hội tụ nhiều bộ ngành cùng ngồi lại với nhau tìm kiếm những giải pháp trong đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao theo nhu cầu xã hội. Phát biểu khai mạc, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết:

Theo đánh giá của Viện Khoa Học công nghệ Việt Nam: Trong thời gian qua, nhân lực có công nghệ cao, đã ngày càng tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Tuy nhiên, cơ cấu nguồn nhân lực khoa học công nghệ còn nhiều bất hợp lý. Bậc đào tạo càng cao càng có xu hướng phát triển thiên về các ngành sản xuất phi vật chất. Số nhân lực có trình độ trên đại học trong lĩnh vực Khoa học công nghệ - chỉ chiếm khoảng 10%. Tỷ lệ cán bộ khoa học phát huy tốt cũng chỉ chiếm khoảng 35%. Số cán bộ có chức danh khoa học ở tuổi dưới 50 chỉ 12%. Những con số này cho thấy nguy cơ hẫng hụt trong đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ ở nước ta trong thời gian tới là rất lớn và việc tìm kiếm đội ngũ nhân lực công nghệ cao, cũng được ví như “công cuộc đi tìm vàng”. Bên cạnh đó, kết quả điều tra cũng cho thấy, hiện có dưới 50% cán bộ khoa học trong tổ chức khoa học công nghệ tham dự những hội nghị Khoa học công nghệ quốc tế, điều này cho thấy năng lực tham gia hội nhập quốc tế của đội ngũ cán bộ Khoa học công nghệ còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, Khu Công nghệ cao Bangalore (Ấn Độ) chỉ sau 10 năm thành lập đã xuất khẩu khoảng 20 tỷ USD, các khu công nghệ tại Trung Quốc hiện đang là thành phần chủ đạo của nền kinh tế nước này.

Hiện cả nước có 321 trường cao đẳng, Đại học có đào tạo các ngành công nghệ, trong đó 128 trường đào tạo ngành công nghệ cao theo trình độ Đại học chiếm tỷ lệ 40%. Nhưng lĩnh vực công nghệ thông tin lại chiếm tỷ lệ khá cao gần 70%, tự động hoá, điện tử viễn thông chỉ chiếm 17%, công nghệ sinh học 12% và công nghệ vật liệu chiếm 1,6%. Theo ông Nguyễn Văn Lạc - thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ, để phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, trước hết cần tập trung vào khâu chính sách sử dụng và đào tạo nguồn nhân lực. Ngoài ra, thu hút Việt kiều về nước phục vụ trong lĩnh vực này cũng hết sức quan trọng.

Tính đến năm 2007, Việt Nam có trên 220.000 lao động trong lĩnh vực CNTT và truyền thông. 6 ngàn cán bộ Khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ vật liệu Dự báo, trong thời gian tới, hệ thống đào tạo Việt Nam sẽ phải cung cấp cho thị trường khoảng 90.000 nhân lực CNTT và 5 ngàn nhân lực các lĩnh vực công nghệ cao còn lại, khoảng 8 ngàn cán bộ khoa học có trình độ Đại học trong lĩnh vực Công nghệ sinh học.

Tại Hội thảo, khái niệm “Đại học của doanh nghiệp” đã được Tiến sĩ Nguyễn Văn Phúc – trưởng ban đề án Đại học Quốc tế Miền Đông – becamex đưa ra. Theo ông, trước tình hình khan hiếm nguồn nhân lực bậc cao như hiện nay thì sự kết hợp giữa Đại học và doanh nghiệp là một cứu cánh.

Tại Hội thảo, Phó thủ tướng - Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã đưa ra 11 nhóm giải pháp. Trong đó, quan tâm chú trọng công tác truyền thông trong đào tạo nhằm tạo điều kiện nguồn nhân lực được tiếp cận thông qua những tạp chí chuyên ngành khoa học công nghệ; Đầu tư vào chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực CNTT; Kết hợp với Bộ Khoa học công nghệ hình thành chuỗi phòng thí nghiệm công nghệ cao, tiếp thu công nghệ mới; Đẩy mạnh chất lượng đào tạo ĐH, đào tạo theo hợp đồng, khẩn trương đưa chương trình đào tạo vào trong khuôn khổ. Phó thủ tướng cũng đánh giá cao sự kết hợp giữa các doanh nghiệp với các trường ĐH:

Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao trong giai đoạn hiện nay cần có sự kết hợp, tham gia của các bộ ngành có liên quan và quan trọng nhất là sự tiếp sức của các doanh nghiệp. Được biết, sau buổi hội thảo hôm nay, Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ Khoa học và công nghệ cùng với các trường Đại học, các khu công nghệ cao, các doanh nghiệp sẽ tiến hành ký kết các hợp đồng đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực công nghệ cao đáp ứng nhu cầu xã hội ngày càng cấp bách./.

Thuỳ Linh