Đối thoại trực tuyến về tuyển sinh 2014: Cơ hội dành cho thí sinh rất lớn

(VOH) - Sáng 26/12, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức Đối thoại trực tuyến với chủ đề Những điểm mới trong tuyển sinh CĐ-ĐH năm 2014 nhằm thảo luận, trao đổi xoay quanh quan điểm của Bộ GD-ĐT về những điểm mới trong tuyển sinh, quy định về tự chủ các trường; đồng thời giải đáp thắc mắc của người dân, đặc biệt là thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2014.


Thi đại học 2013. Ảnh chỉ có tính minh họa.

Thi riêng hay thi chung là một trong nhiều vấn đề được người dân quan tâm nhất tại buổi đối thoại. Có ý kiến lo ngại rằng hình thức thi riêng sẽ quay về lịch sử tuyển sinh trước khi Bộ GD-ĐT tổ chức kỳ thi ba chung, tuy nhiên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga khẳng định, về hình thức là giống nhau nhưng nội dung và mục tiêu của tuyển sinh riêng ngày nay phải khác trước: “Cách tuyển sinh bây giờ cũng khác thời trước ba chung. Trước đây, các trường đã tuyển sinh riêng rồi. Thế nhưng, tuyển sinh riêng bây giờ chúng ta sẽ khác cơ bản về cách ra đề thi, phương thức thi, đánh giá, xét tuyển...không còn chỉ kiểm tra kiến thức như trước đây nữa. Bây giờ các trường nghĩ làm sao để kiểm tra năng lực của học sinh phù hợp vào học ngành nghề của trường mình. Vì vậy, các trường sẽ nghĩ ra các phương án khác nhau. Hiện nay Bộ đang để mở cho các trường tự suy nghĩ, chứ không phải lặp lại cách tuyển sinh riêng như trong quá khứ. Chúng ta sẽ đi con đường khác, chứ không rập khuôn như cũ”.

Như vậy, trong ba năm tới, kỳ thi ba chung vẫn được duy trì để các trường có thời gian chuẩn bị cho việc đổi mới tuyển sinh. Cụ thể, học sinh đang học lớp 10 hiện tại sẽ vẫn có thể thi đại học theo ba chung để tránh xáo trộn tâm lý, bởi khi tổ chức thi riêng, cách dạy và học ở bậc phổ thông cũng phải thay đổi tương ứng theo hệ thống. Nhiều câu hỏi của thí sinh, phụ huynh gửi về tại buổi đối thoại cũng bày tỏ băn khoăn liệu tuyển sinh riêng có ảnh hưởng đến quyền lợi cho thí sinh hay không khi họ vẫn chưa quen với việc thi chung hay thi riêng, cơ hội dành cho thí sinh có như trước…PGS.TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng khẳng định, cơ hội năm nay dành cho thí sinh là rất lớn: “Chúng ta vẫn duy trì kỳ thi chung, trong đó có hai đợt thi vào đại học như năm 2013. Ngoài ra chúng ta còn có các đợt thi khác để các trường thi theo hình thức tuyển sinh riêng. Mỗi một trường tối đa trong một năm có thể tuyển sinh tối đa 2 lần. Như vậy, cơ hội để các em thi nhiều hơn, đồng nghĩa với sác xuất đậu nhiều hơn. Tuy nhiên, thầy khuyên rằng các em phải nắm vững thông tin, cách thức tuyển sinh của từng trường, xác định năng lực phù hợp để kỳ thi của mình đạt hiệu quả cao nhất”.

Nhiều ý kiến lo ngại với việc giao quyền tự chủ tuyển sinh sẽ tạo điều kiện cho các trường, nhất là các trường lâu nay tuyển sinh khó khăn nảy sinh tiêu cực như: ra đề dễ để lấp đầy chỉ tiêu, tổ chức luyện thi theo hướng ra đề của nhà trường, chênh lệch về trình độ đầu vào thí sinh ở các trường…Thứ trưởng Bùi Văn Ga nhấn mạnh, các trường tuyển sinh riêng phải đề ra ngưỡng tối thiểu và tuyển thí sinh từ ngưỡng này trở lên, được hiểu giống như điểm sàn của Bộ và cam kết không để xảy ra nạn luyện thi tràn lan. Trong khi đó, PGS.TS Bùi Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT cho rằng, để thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục thì chính các trường phải thay đổi tư duy, đó là: “Tư duy mới ở đây là tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các trường đại học. Tự chủ không có nghĩa mạnh ai người nấy làm. Tự chủ nhưng các trường phải chịu sự kiểm soát của các cơ quan quản lý Nhà nước. Tự chủ đi liền với tự chịu trách nhiệm, tự chịu trách nhiệm về đầu vào của trường, chất lượng đào tạo, điều này sẽ quyết định thương hiệu uy tín của nhà trường”.

Nhằm giúp thí sinh có đầy đủ thông tin trước khi làm thủ tục đăng ký dự thi ĐH-CĐ năm 2104, Bộ GD-ĐT cho hay ngày 10/02/2014 là hạn cuối các trường nộp đề án tuyển sinh riêng. Đến ngày 10/03/2014 Bộ sẽ công bố danh sách các trường nào thi riêng, trường nào vẫn thi theo ba chung để thí sinh có cơ sở chọn ngành, chọn trường phù hợp./.