Tại hội thảo, ông Đào Minh Đức, Trưởng Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa
học và công nghệ đã báo cáo tóm tắt về tình hình nghiên cứu, sáng tạo, sáng chế
trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Theo đó, số lượng các phát minh,
sáng chế, sáng tạo kỹ thuật tại TPHCM không ngừng tăng lên theo từng năm. Từ năm
1980 đến 1990, trung bình thành phố có khoảng 8 đơn vị nộp đăng ký công nhận
bằng phát minh, sáng chế; giai đoạn 2000 – 2005 đạt khoảng 88 đơn/năm; và từ năm
2006 đến 2011 trung bình đạt 125 đơn/năm. Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp,
thống kê của Sở Khoa học và công nghệ cũng cho thấy, nguồn vốn đầu tư cho các dự
án, đề tài liên quan đến lĩnh vực này chỉ đạt từ 3 đến 4 tỷ mỗi năm, với khoảng
53 đề tài được nghiệm thu.
Theo nhìn nhận của ông Đức, số lượng sáng kiến chủ yếu thuộc lĩnh vực cải tiến các tiến bộ cơ khí đơn giản, dễ chế tạo, sản xuất thủ công, giá thành thấp. Bên cạnh đó, phạm vi áp dụng còn mang tính địa phương, vùng miền rất nhỏ hẹp…
Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng: hiện nay các nghiên cứu, sáng kiến của các cá nhân, doanh nghiệp trên lĩnh vực nông nghiệp còn rất nhiều nhưng chưa được nắm bắt một cách đầy đủ.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và đào tạo, Cục Sở hữu trí tuệ nói: